Giao thông

TP.HCM xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng

Kim Sáng 27/08/2026 18:03

8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông, tuy nhiên không phát sinh điểm đen về tai nạn giao thông.

Chiều 27/8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm.

1.099 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng

Theo thống kê của Công an TP.HCM, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Thành phố xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông, kể cả va chạm, làm 561 người chết và 583 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, cả 3 tiêu chí đều giảm. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 231 vụ (-17,37%); số người chết giảm 113 người (-16,77%) và số người bị thương giảm 182 người (-23,79%).

Một số tuyến đường ghi nhận số vụ tai nạn giao thông cao gồm Quốc lộ 13 (khu vực Bình Dương) với 13 vụ, làm 11 người chết và 4 người bị thương; Quốc lộ 51 xảy ra 13 vụ, làm 8 người chết và 4 người bị thương.

Quốc lộ 55 xảy ra 6 vụ, làm 2 người chết và 5 người bị thương; tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn xảy ra 6 vụ, làm 6 người chết, không có người bị thương. ĐT.741 xảy ra 5 vụ, làm 4 người chết và 3 người bị thương; ĐT.746 xảy ra 10 vụ, làm 8 người chết và 3 người bị thương.

7(1).jpg
TP.HCM xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng.

Theo Công an Thành phố, một số nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông chủ yếu là người điều khiển phương tiện lưu thông không đúng phần đường, chiều đường, làn đường quy định; vi phạm tốc độ; vượt đèn đỏ; vi phạm quy định về nhường đường; không chú ý quan sát; sử dụng rượu, bia...

Đáng chú ý, qua thống kê, không có nguyên nhân trực tiếp do hạ tầng giao thông gây ra tai nạn.

Về tình hình ùn tắc giao thông, tính đến tháng 8/2026, trên địa bàn TP.HCM được xác định có 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trong đó, 6 điểm chuyển biến tốt; 15 điểm có chuyển biến nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn phức tạp; 7 điểm không có chuyển biến.

Xóa 3 điểm đen, ứng dụng AI điều hành giao thông

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2025, TP.HCM đã tập trung triển khai các giải pháp xử lý, xóa tất cả 3/3 điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ba vị trí gồm: cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; giao lộ Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh và cầu Kênh Một Tấn trên đường Võ Chí Công.

Các giải pháp xử lý chủ yếu tập trung vào nhóm giải pháp phi công trình như tăng cường hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, bổ sung biển báo, biển phản quang, vạch sơn giảm tốc; bổ sung dải phân cách để tách làn xe ô tô tải và làn xe 2 bánh; tăng cường tầm nhìn.

Bên cạnh đó, thành phố kết hợp các giải pháp công trình như cải tạo mặt đường, cải tạo kích thước hình học giao lộ. Qua theo dõi đến nay, các vị trí trên không tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông.

4(1).jpg
TP.HCM xoá 3 điểm đen tai nạn giao thông trên địa bàn, trong đó có cầu vượt thép tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, TP.HCM cũng không phát sinh thêm điểm đen tai nạn giao thông đường bộ.

Trước đó, hồi tháng 6/2026, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên mỗi năm trên cả 3 tiêu chí.

Kế hoạch tập trung vào các giải pháp: siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm; đổi mới tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm; kịp thời xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn và bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Sở Xây dựng đang quản lý 1.934 thiết bị camera, cảm biến, gồm 1.094 camera quan sát, 653 camera đo đếm lưu lượng, 76 cảm biến IoT, 50 camera phát hiện sự cố tự động, 31 camera AI xử lý vi phạm và 30 máy đo tốc độ tự động. Hệ thống “camera thông minh” chiếm khoảng 40,8%.

Các thiết bị tự động thu thập, phân tích dữ liệu về lưu lượng, mật độ, tốc độ phương tiện, ùn tắc, sự cố và tai nạn, phục vụ điều hành giao thông theo mô hình Hybrid AI.

Sở Xây dựng cũng triển khai điều khiển đèn tín hiệu thích ứng (Adaptive Traffic Control), tự động điều chỉnh chu kỳ, thời gian đèn xanh, số pha và offset theo lưu lượng thực tế. Kịch bản “làn sóng xanh” được áp dụng trên các trục Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, Pasteur, Trương Định, Điện Biên Phủ... khi lưu lượng vượt 60% năng lực thông hành.

Đồng thời, công nghệ Bản sao số (Digital Twin) kết hợp Hybrid AI đang được áp dụng trên 3 trục Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Phạm Văn Đồng, hướng tới tối ưu và tự động điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu theo dự báo của AI.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM xảy ra 1.099 vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng