TP.HCM sắp tổ chức Hội nghị di sản văn hóa nhằm thảo luận các giải pháp chuyển đổi số di sản, phát triển kinh tế di sản, cân bằng giữa bảo tồn và khai thác, đồng thời áp dụng hiệu quả Luật Di sản mới.
Chiều 20/11, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) TP.HCM thông tin, TP.HCM sắp tổ chức Hội nghị di sản văn hóa.
Ông Nhựt cho biết, Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành phố dự kiến diễn ra vào sáng 24/11 nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, đồng thời gắn với hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của TP.HCM.
Hội nghị sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại TP.HCM trong thời gian qua.
Trên cơ sở đó, ngành văn hóa sẽ đề ra kế hoạch hành động đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng đến mục tiêu đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị.

Hội nghị quy tụ hơn 250 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện Hội đồng Di sản Quốc gia và nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu văn hóa.
Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được 40 trên tổng số 60 bài tham luận đặt hàng từ các chuyên gia và đơn vị liên quan.
Những ý kiến này được kỳ vọng sẽ tạo nên các đề xuất mới, đột phá trong công tác bảo tồn và quản lý di sản tại thành phố.
Các chủ đề trọng tâm của Hội nghị xoay quanh nhiều vấn đề đang được quan tâm như chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản nhằm thống nhất dữ liệu; phát triển khái niệm kinh tế di sản để biến di sản thành tài sản phục vụ công nghiệp văn hóa; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy để thu hút toàn dân tham gia; áp dụng các quy định của Luật Di sản mới (đã có hiệu lực từ 1/1/2024) để nâng cao hiệu quả quản lý.
Thông qua hội nghị lần này, TP.HCM mong muốn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với việc giữ gìn di sản.
Theo Sở VH&TT, bảo tồn di sản không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, mà cần trở thành sự nghiệp chung của cộng đồng, doanh nghiệp và mỗi người dân thành phố.
TP.HCM hiện có 547 công trình di sản đã và đang trong diện xem xét xếp hạng. Trong đó, 321 di tích đã được xếp hạng (bao gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt) và 226 công trình đã được kiểm kê.