Sự kiện trưng bày 19 bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm mở ra góc nhìn toàn diện về lớp trầm tích văn hóa của Đà Nẵng sau sáp nhập. Không gian trưng bày đồng thời giới thiệu diện mạo mới của bảo tàng sau quá trình nâng cấp.
Chiều 19/11, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng”, đồng thời công bố diện mạo mới của bảo tàng sau quá trình nâng cấp, cải tạo.
Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá giá trị di sản và làm rõ chiều sâu văn hóa của thành phố sau sáp nhập.

Trưng bày giới thiệu thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia hiện có trên địa bàn. Trong số này, 14 hiện vật gốc và 2 phiên bản được trưng bày trực tiếp; 3 bảo vật gắn với di tích sẽ được giới thiệu thông qua tư liệu và hình ảnh chuyên đề.
Không gian trưng bày phản ánh bức tranh văn hóa rộng mở của Đà Nẵng, nơi hội tụ nhiều lớp văn hóa Sa Huỳnh, Đông Sơn, Champa và Đại Việt. Hai bảo vật Đông Sơn thuộc sưu tập Hoàng Long - Trống đồng và Thạp đồng cho thấy kỹ thuật đúc đồng tinh xảo của người Việt cổ.
Hai bảo vật Sa Huỳnh gồm Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi và Hạt mã não hình thú Lai Nghi là minh chứng về trình độ văn hóa và kinh tế của cư dân cổ miền Trung.

Nổi bật nhất là 15 bảo vật Champa đến từ các bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Bảo tàng Đà Nẵng, thể hiện sự tiếp nối văn hóa từ thế kỷ VII đến XIII với ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật giáo.


Cùng với trưng bày, du khách có dịp thực hành chuốt gốm theo kỹ thuật làm gốm cổ Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và in tranh khắc gỗ trên giấy dó với hoa văn Chăm. Các hoạt động nhằm giúp người xem tiếp cận kỹ thuật nghề truyền thống, hiểu thêm về văn hóa Chăm và sở hữu sản phẩm trải nghiệm làm kỷ niệm.
Bảo tàng cũng giới thiệu bộ sản phẩm truyền thông mới, gồm video song ngữ quảng bá lịch sử và các giá trị nổi bật của bảo tàng, cùng hệ thống sản phẩm số giới thiệu 12 bảo vật quốc gia đang lưu giữ. Bộ sản phẩm góp phần tăng cường kết nối với công chúng và hỗ trợ công tác giáo dục di sản.

Trong bối cảnh Đà Nẵng mở rộng địa giới, giá trị di sản được giới thiệu tại trưng bày cho thấy chiều sâu văn hóa và sự đa dạng của vùng đất mới. Bảo tàng Điêu khắc Chăm kỳ vọng sự kiện trở thành dấu mốc quan trọng, thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các bảo tàng, đơn vị di sản và nhà sưu tập; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản văn hóa.
Với diện mạo mới sau cải tạo và không gian cảnh quan khang trang, hiện đại, Bảo tàng Điêu khắc Chăm hướng đến trở thành điểm đến trải nghiệm nghệ thuật và giao lưu văn hóa, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm ngày càng cao của công chúng trong thời gian tới.