Tin địa phương

TP.HCM muốn trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế

Kim Sáng 28/03/2024 - 15:10

TP.HCM định hướng trở thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực Đông Nam Á và châu lục.

Ngày 28/3, UBND TP.HCM tổ chức chương trình gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo TP.HCM.

Tham dự chương trình có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi... cùng gần 30 chuyên gia, nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo uy tín tại Việt Nam và TP.HCM.

TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được đánh giá là năng động nhất cả nước.

Thành phố có 50% số lượng startups, 40% cơ sở ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, 44% lượng vốn đầu tư, 60% số thương vụ của cả nước.

z5292727269998_fcc4052848aad9ee36f52eb30f7433d4.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: Thuận Văn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM đang tập trung xây dựng thành phố trở thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực Đông Nam Á và châu lục.

Người đứng đầu chính quyền thành phố vui mừng khi các nhà khởi nghiệp thành công trở thành kỳ lân hoặc nhà khởi nghiệp thành công ngày càng gia tăng.

z5292727266544_1bb0a459c9339724a2746ca5b17ed0b0.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: Thuận Văn.

Từ đó, ông mong muốn cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục chọn thành phố và đồng hành cùng thành phố đóng góp vào xây dựng chiến lược, chính sách, kiến tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại TP.HCM.

Ông Mãi nhận định, thành phố Bác chính là nơi lý tưởng để khởi nghiệp, chính quyền thành phố luôn chú trọng xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

“Lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe cộng đồng đổi mới sáng tạo chia sẻ, góp ý TP.HCM chọn đúng trọng tâm, đúng định hướng, đầu tư đúng mức để hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại thành phố mang tầm cỡ khu vực và quốc tế”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

z5292727255415_cae727189e8bc2d36ff2ea1ad97204e5.jpg
TP.HCM còn nhiều dư địa để khởi nghiệp, đóng góp vào kinh tế - xã hội thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, thành phố còn rất nhiều dư địa, cơ hội, đơn đặt hàng cho cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề của thành phố từ phát triển kinh tế - xã hội, giao thông đô thị, môi trường, biến đổi khí hậu...

Ông mong các nhà khởi nghiệp, chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, tìm thấy cơ hội, dư địa tại thành phố để khởi nghiệp, đóng góp vào kinh tế - xã hội thành phố và cả nước cũng như xây dựng năng lực hội nhập, cạnh tranh quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực, thế giới…

Tại chương trình, lãnh đạo TP.HCM được lắng nghe chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Dịp này, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM Nguyễn Việt Dũng đã giới thiệu về đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP.HCM và trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Trung tâm là nơi tập hợp và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, trong và ngoài nước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM muốn trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế