Giáo dục

TP.HCM: Giáo viên mầm non ngoài công lập so tài, khẳng định "Bản lĩnh người ươm mầm"

Kim Sáng 01/04/2023 - 15:59

Hội thi “Người ươm mầm” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 1 - 15/4, thu hút 360 thí sinh là giáo viên đến từ 40 trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Ngày 1/4, Thành đoàn TP.HCM khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần thứ 3 năm 2023, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố.

Hội thi diễn ra từ ngày 1 - 15/4 với 3 vòng thi: Sơ khảo “Vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn; bán kết “Vui học cùng bé” và chung kết với 2 phần: “Năng khiếu người ươm mầm” và “Bản lĩnh người ươm mầm”.

z4229063711813_253d597e2699e9f901699f980c9f9fd2.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc hội thi

Hội thi năm 2023 có nhiều đổi mới về các phần thi, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội, chuyển đổi số trong phương thức tổ chức.

Bên cạnh các vòng thi, Thành đoàn tổ chức các hoạt động tương tác, trải nghiệm với mong muốn động viên, khích lệ các thầy, cô giáo hoàn thiện chuyên môn, góp phần tôn vinh và khẳng định vai trò cao quý của nghề giáo viên mầm non trong sự nghiệp giáo dục.

z4229081750699_81d9783e02a89c7a8ff8a36f5597fca8.jpg
Các thí sinh dự thi

Đó là thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm” hay hoạt động trải nghiệm “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”. Theo đó, các thí sinh sẽ được tham gia City tour “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”, tham quan dọc tuyến sông Sài Gòn, nghe giới thiệu về lịch sử con sông Sài Gòn, các địa điểm văn hóa, lịch sử, sự kiện gắn liền với sông Sài Gòn.

Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà nhấn mạnh, hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để các giáo viên mầm non có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề, qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non tại các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo khối ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

z4229066059687_5c6406b9e1c78908869e17d7465ad6bd.jpg
Hội thi giúp các giáo viên mầm non có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.

Hội thi “Người ươm mầm” là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023.

Dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 15/4, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Giáo viên mầm non ngoài công lập so tài, khẳng định "Bản lĩnh người ươm mầm"