Giáo dục

Công khai các khoản, hướng tới chấm dứt tình trạng lạm thu

Thanh Phương 07/08/2026 16:09

Trước thềm năm học mới 2026-2027, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh cùng danh mục, mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ tăng cường công khai, minh bạch, tạo cơ sở kiểm soát các khoản thu và từng bước chấm dứt tình trạng lạm thu vốn nhiều năm qua gây bức xúc trong phụ huynh.

hocsinh.jpg
Minh bạch hóa các khoản thu trước thềm năm học mới

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/8/2026, các cơ sở giáo dục hoặc đơn vị được giao tổ chức tuyển sinh chỉ được thu dịch vụ tuyển sinh theo đúng mức quy định. Đồng thời, việc quản lý, hạch toán và sử dụng nguồn thu phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu các khoản thu phải được quản lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng định mức, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

truonc.jpg
Không được thu vượt và phát sinh các khoản thu trái quy định

Nguồn thu từ dịch vụ tuyển sinh chỉ được sử dụng để phục vụ công tác tuyển sinh theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không được thu vượt mức quy định hoặc tự đặt ra các khoản thu trái quy định.

Đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, quy định mới cũng nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, công khai và minh bạch. Việc triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, không được biến các khoản đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ bắt buộc đối với phụ huynh và học sinh.

Việc ban hành quy định mới diễn ra trong bối cảnh vấn đề lạm thu đầu năm học từng nhiều lần trở thành tâm điểm dư luận. Những khoản thu không đúng quy định, thu vượt mức hoặc vận động đóng góp thiếu minh bạch tại một số cơ sở giáo dục đã gây không ít băn khoăn, ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh.

Vì vậy, việc quy định rõ cơ chế thu, mức thu, trách nhiệm quản lý và nguyên tắc công khai được xem là giải pháp quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương tài chính trong trường học.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các biểu hiện lạm thu.

UBND các xã, phường cũng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các khoản thu tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm.

Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được yêu cầu công khai đầy đủ các khoản thu, thực hiện công khai tài chính, mở sổ sách kế toán, lưu giữ hồ sơ, chứng từ theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc quản lý, sử dụng các khoản thu.

Với những quy định cụ thể về mức thu, nguyên tắc quản lý và trách nhiệm của từng cấp, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ xây dựng môi trường giáo dục minh bạch hơn, bảo đảm quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm thu ngay từ đầu năm học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Công khai các khoản, hướng tới chấm dứt tình trạng lạm thu