Tổng thống Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Nga cho người Ukraine

Nhật Minh| 12/07/2022 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/7 đã ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Nga đối với toàn bộ công dân Ukraine, Reuters đưa tin.

vladimir-putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thông tin trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ Nga.

Theo truyền thông Nga, đây là một sự thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Moscow. Trước đó, đơn giản hóa thủ tục xin quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân sinh sống ở 2 vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk tại miền Đông Ukraine, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

Báo cáo mới nhất công bố tháng 5 của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, số người từ Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt quá 6 triệu người khiến đây trở thành cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phần lớn trong số này đến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) qua biên giới các nước Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. Hiện không rõ số người Ukraine nhập cảnh Nga.

Trong một diễn biến khác, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 11/7 cho biết, đã thông qua quyết định ấn định phiên họp bất thường vào ngày 15/7 tới nhằm thảo luận các dự thảo luật do Chính phủ đề xuất và cần thông qua khẩn cấp.

Duma quốc gia sẽ đề ra chương trình nghị sự cho phiên họp bất thường tới gồm các vấn đề phát triển kinh tế và hỗ trợ người dân. Trong tuần trước và tuần này, Chính phủ Nga đưa ra một gói sáng kiến, trong đó nhiều biện pháp cần thảo luận khẩn cấp.

Duma quốc gia cho biết, sẽ có hơn 60 vấn đề cần thảo luận và thông qua để được sự quản lý về pháp luật.

Trong số các văn kiện sẽ được thảo luận có dự thảo luật trao đổi thông tin giữa Ngân hàng trung ương và Bộ Nội vụ để chống các giao dịch tài chính gian lận, khởi tố và điều tra hình sự các vụ việc lừa đảo khi thực hiện chuyển tiền.

Trong khi đó, Ủy ban thông tin và công nghệ thông tin đề nghị cấm truyền bá các giá trị phi truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và phim ảnh đối với mọi lứa tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục xin nhập quốc tịch Nga cho người Ukraine