Động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10/8, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, 87 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.
Đây được ghi nhận là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ khi hoạt động địa chấn bắt đầu được thống kê vào đầu những năm 1920.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) và cơ quan địa chất Colombia, tâm chấn nằm tại San José del Palmar, một khu vực thuộc vùng nông thôn của tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 250 dặm về phía Tây.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 8h34 sáng theo giờ miền Đông Mỹ. Chưa đầy một giờ sau, USGS ghi nhận một dư chấn mạnh 5,0 độ.
Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết ít nhất 111 người đã thiệt mạng và 87 người bị thương. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đẩy nhanh việc huy động và giải ngân nguồn lực phục vụ hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.
“Các bạn không đơn độc”, Tổng thống de la Espriella nói trong một thông điệp video. Ông khẳng định chính quyền sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn nhất.
Mặc dù tâm chấn nằm ở Chocó, phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại những khu vực lân cận.
Ít nhất 40 người tử vong tại Risaralda, nơi có thành phố Pereira chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tại Valle del Cauca, khu vực có Cali – thành phố lớn thứ ba Colombia – ít nhất 27 người thiệt mạng.
Thống đốc Chocó Nubia Carolina Córdoba-Curi cho biết ít nhất 12 người đã tử vong tại địa phương này.
Thành phố Manizales thuộc khu vực Caldas ghi nhận 4 trường hợp tử vong, trong khi tại tỉnh Antioquia, một người đàn ông 73 tuổi đã thiệt mạng, theo thông tin từ chính quyền địa phương.
Ảnh hưởng của trận động đất lan trên phạm vi rộng, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Bogotá phải sơ tán. Người dân cho biết có thể cảm nhận rõ rung chấn trên khắp thủ đô, tới tận thành phố ven biển Barranquilla và cả Ecuador ở phía Nam.

Theo USGS, khoảng 10,5 triệu người đã trải qua mức rung lắc từ mạnh đến rất mạnh.
“Trận động đất rất, rất mạnh”, Valeria Polo, một nhà sáng tạo nội dung 29 tuổi sống tại Bogotá, nói với hãng tin AFP.
Sau trận động đất, các lực lượng cứu hộ cùng người dân tại Cali, Manizales, Pereira và Quibdó khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của những công trình bị sập.
Giới chức Colombia cho biết hơn 20 đô thị trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng, với hàng trăm tòa nhà bị hư hại.
Tại Cali, thành phố có khoảng 2 triệu dân, Thị trưởng Alejandro Eder cho biết có 30 công trình bị sập. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và thông báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện thiệt hại.
Jorge Moncayo, một tài xế taxi 64 tuổi tại Cali, kể rằng từ nhà mình ông nhìn thấy những cột bụi bốc lên tại nhiều địa điểm trong thành phố.
“Toàn bộ ngôi nhà của tôi rung chuyển. Tôi chưa bao giờ trải qua một trận động đất mạnh đến như vậy”, ông nói.
Tình hình tại Pereira cũng đặc biệt nghiêm trọng.
Thị trưởng Mauricio Salazar cho biết với một đài phát thanh địa phương rằng ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại thành phố, trong khi nhiều người khác vẫn bị mắc kẹt dưới “một khối lượng lớn các tòa nhà bị sập”.
Các đoạn video ghi lại tại sân bay Pereira cho thấy từng mảng trần rơi xuống khi hành khách tìm nơi trú ẩn, nhiều người la hét và chạy qua đống đổ nát trong hoảng loạn.
Tại Manizales, Thị trưởng Jorge Eduardo Rojas cho biết 17 tòa nhà đã sập hoàn toàn và 19 công trình khác bị sập một phần.
Hình ảnh được chia sẻ sau động đất cho thấy một trong các tháp của nhà thờ chính tòa mang kiến trúc tân Gothic tại thành phố đã đổ xuống phần gian giữa của công trình.
Cơ quan hàng không Colombia thông báo các chuyến bay tại nhiều sân bay phải tạm dừng, trong đó có Pereira, Manizales, Armenia, Cartago và Buenaventura.
Tại Armenia, một số người dân đã được sơ tán khỏi nhà do lo ngại các công trình bị ảnh hưởng về kết cấu.
Trong khi đó, thủ đô Bogotá không ghi nhận thiệt hại về kết cấu công trình, theo Thị trưởng Carlos F. Galán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo dõi chặt chẽ tình hình động đất tại Colombia và sẵn sàng hỗ trợ người dân nước này.
Một số tổ chức tại Nam Florida cũng nằm trong nhóm các tổ chức nhân đạo có trụ sở tại Mỹ đang huy động nguồn lực để gửi viện trợ tới Colombia.
“Thiệt hại rất lớn và chúng tôi đang chờ thông tin cụ thể về những nhu cầu cần thiết. Ưu tiên trước mắt là cứu hộ và khắc phục hậu quả”, Fabio Andrade, ủy viên thành phố Weston và là một người Mỹ gốc Colombia, nói với CBS.
Theo các số liệu được công bố, trận động đất ngày 10/8 là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Colombia kể từ khi hoạt động địa chấn bắt đầu được ghi chép vào đầu những năm 1920.
Colombia nằm dọc theo “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, khu vực tập trung nhiều đới đứt gãy địa chất bao quanh Thái Bình Dương và là nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới.
Khu vực xảy ra động đất lần này thuộc vùng trồng cà phê nổi tiếng của Colombia. Năm 1999, khu vực từng bị tàn phá bởi một trận động đất khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.
Hoạt động địa chấn tại Colombia diễn ra sau hai trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại nước láng giềng Venezuela vào cuối tháng 6. Hai trận động đất này gây thiệt hại trên diện rộng và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.