Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Sự - Trung Hiếu| 09/03/2015 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ở hạ lưu sông Hậu, tiếp giáp với biển Đông, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy hải sản. Đây cũng là vùng quê giàu truyền thống yêu nước cách mạng, nhân dân anh hùng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động.

 Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, năm 2014, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt 10,4%, GDP bình quân đầu người đạt 34,3 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tổng sản lượng lúa đạt hơn 2,2 triệu tấn, năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã nông thôn mới Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: TTXVN

Tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với đầu ra cho sản phẩm, khai thác hiệu quả mô hình tôm - lúa. Toàn tỉnh thả nuôi gần 65.000 ha thủy sản, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản ước đạt 205.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 9.500 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 650 triệu USD, thu ngân sách đạt 1.989 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục chuyển biến, tiến bộ.

Các hoạt động an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 12,49%. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn cầu thị.

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn ra 11 vấn đề cần tập trung chỉ đạo làm ngay, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng có thêm nhiều kinh nhiệm sáng tạo, không chỉ áp dụng cho trước mắt mà cả lâu dài.

Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Sóc Trăng đã đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ: Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một số tiềm năng lợi thế chưa được phát huy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

 Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với phát triển nông nghiệp, Sóc Trăng cần quan tâm phát triển hơn nữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nước biển dâng, nhiễm mặn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư lưu ý: Nhân dịp Đại hội sắp tới, Sóc Trăng cần xác định rõ hướng đi sắp tới, làm sao để khai thác phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sử dụng mọi nguồn lực, khai thác mọi tiềm năng để phát triển. Năm 2015, Sóc Trăng cần tập trung thực hiện cho được những chỉ tiêu nghị quyết chưa hoàn thành, bảo đảm kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng bộ tỉnh; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu Sóc Trăng tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên trì kiên quyết thực hiện các nhóm giải pháp đã đề ra, ngăn chặn cho được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu xa dân, phòng chống cho được các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xa dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết gắn bó với dân, giữ vững niềm tin của dân với Đảng. Tổng Bí thư yêu cầu Sóc Trăng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 * Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các đại biểu trong Ban Thường trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, do Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, làm Trưởng đoàn.

 Thay mặt Trung ương Đảng và nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, an lành tới chư vị tôn đức lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cùng đồng bào Phật tử tỉnh Sóc Trăng.

*  Buổi sáng 9/3, sáng 9/3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng