Tổ trưởng dân phố 4 lần hiếp dâm bé gái lớp 6

Thanh Huyền| 21/12/2017 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/12, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Viễn (SN 1955, ở khu 4B, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng truy tố, sau khi các giáo viên trường THCS Cao Xanh - Tp Hạ Long - Quảng Ninh phát hiện cháu D.T.H (SN 2003, học lớp 6 trường THCS Cao Xanh) có dấu hiệu lạ nên truy hỏi thì cháu H. nói bị ông Vũ Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ dân phố xâm hại.

Sự việc được thông báo tới gia đình cháu H. Mẹ cháu H. sau đó đã làm đơn tố cáo ông Tiến tới cơ quan Công an.

Tổ trưởng dân phố 4 lần hiếp dâm bé gái lớp 6

Bị cáo Viễn trước vành móng ngựa

Ngày 23/3/2016, gia đình cùng Công an thành phố Hạ Long đã đưa cháu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Kết quả cho thấy cháu bị rách màng trinh, bị xâm hại tình dục.

Theo lời khai, hai lần đầu vào khoảng tháng 11/2015, bị cáo Viễn đã dụ dỗ, đe dọa và xâm hại cháu H. ngay tại nhà mình.

Lần thứ 3 vào khoảng tháng 1/2016, lần này do H. chống lại quyết liệt nên bị cáo không thực hiện được hành vi.

Lần thứ 4, cháu H. bị Viễn xâm hại ngay tại nhà mình.

Sau mỗi lần thực hiện xong hành vi bỉ ổi, bị cáo thường cho cháu H. tiền và dặn không được nói chuyện này với ai. 

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của nhân chứng, bị hại, bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Tiến 13 năm tù về tội danh Hiếp dâm trẻ em. Đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ trưởng dân phố 4 lần hiếp dâm bé gái lớp 6