Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hơn 20 bị cáo lĩnh án

Lê Xuân Quang| 15/04/2022 10:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong các ngày 12 và 13/4/2022, Tòa án quân sự Khu vực - Quân khu 1 tổ chức phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi và 24 bị cáo khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

z3341732266616_cb801a6757648efa999bf177817baf53.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định: Khoảng giữa tháng 5/2020, Nguyễn Văn Lợi cư trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền Việt Nam đồng để thu tiền hồ.

Lợi đã gặp, bàn bạc với Nông Mạnh Thế để tìm địa điểm và chuẩn bị công cụ, người đánh bạc, người thu tiền hồ, thuê người cầm cái và xe chở người đến địa điểm đánh bạc; số tiền hồ sau khi thu được sẽ dùng chi trả cho việc tổ chức đánh bạc, còn lại chia nhau để chi tiêu cá nhân.

Trưa ngày 21/5/2020, Lợi gặp Hà Xuân Hiệu (Thượng úy QNCN, nhân viên, Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn, là quân nhân được đơn vị giao nhiệm vụ quản lý thao trường huấn luyện của Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) nhờ Hiệu cho mượn hội trường trong thao trường để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc nên Hiệu đồng ý. Đồng thời Nông Mạnh Thế tìm người đánh bạc, thuê Đinh Đức Nam dùng xe ô tô chở một số đối tượng và thông báo cho các đối tượng khác biết địa điểm để đến đánh bạc, thuê Lục Văn Khiêm làm người xóc đĩa, Nguyễn Tú Anh thu tiền hồ và trang tiền cho người chơi.

Đến khoảng 23 giờ 00 phút ngày 24/5/2020 các bị cáo Nguyễn Văn Lợi, Nông Mạnh Thế, Nông Văn Sự, Cao Thế Anh, Vũ Mạnh Thế, Hoa Trung Điệp, Mã Văn Thúc, Triệu Văn Nhơn, Nông Thị Hằng, Ngô Phúc Lưu, Hoàng Văn Tư, Hoàng Minh Hân, Nông Xuân Diện, Đinh Đức Nam, Chu Thị Sáu, Ma Văn Thiết, Nguyễn Thị Chiến, Kiều Hoàng Phú, Nguyễn Ngọc Phương, Bùi Văn Kính, Nông Văn Khởi, Triệu Thị Minh Hải bắt đầu đánh bạc. Đến 00 giờ 10 phút ngày 25/5/2020, trong khi các bị cáo đang đánh bạc với nhau thì bị Tổ công tác Phòng hình sự - Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là 47.569.000 đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Các bị cáo: Nguyễn Văn Lợi, Nông Mạnh Thế, Đinh Đức Nam từ 01 năm 09 tháng tù đến 02 năm 08 tháng tù về hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Nguyễn Tú Anh 01 năm 05 tháng tù, Lục Văn Khiêm 01 năm 03 tháng tù, Hà Xuân Hiệu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Ma Văn Thiết, Hoa Trung Điệp, Bùi Văn Kính, Hoàng Minh Hân, Nông Xuân Diện, Nguyễn Thị Chiến, Hoàng Văn Tư, Nông Văn Khởi từ 06 tháng tù đến 13 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Các bị cáo: Vũ Mạnh Thế, Cao Thế Anh, Kiều Hoàng Phú, Mã Văn Thúc, Triệu Thị Minh Hải, Triệu Văn Nhơn, Nông Văn Sự, Ngô Phúc Lưu từ 10 tháng cải tạo không giam giữ đến 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. Nông Thị Hằng 45.000.000 đồng, Nguyễn Ngọc Phương 42.000.000 đồng, Chu Thị Sáu 35.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”. Đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi và Nông Mạnh Thế.

Phiên tòa khép lại với những hình phạt thích đáng dành cho các bị cáo, không những trừng trị mà còn với mục đích giáo dục, cải tạo các bị cáo về ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, còn nhằm răn đe, ngăn chặn, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, hơn 20 bị cáo lĩnh án