Lương Quang Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok đăng thông tin gian dối, nhận tiền của nhiều người với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động bằng đường biển. Sau khi nhận khoảng 1 tỷ đồng, Tiến chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 14/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Quang Tiến (SN 1997, ở xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tiến nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc môi giới xuất khẩu lao động.
Tiến sử dụng nhiều tài khoản TikTok đăng nội dung quảng cáo có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia bằng đường tiểu ngạch (đường biển), không cần hồ sơ. Sau khi sang được nước ngoài, người lao động sẽ tự tìm việc.
Tin tưởng những thông tin này, nhiều người liên hệ nhờ Tiến đưa đi xuất khẩu lao động “chui”. Tổng số tiền các bị hại đã chuyển cho Tiến khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Trong số các bị hại, anh Trần Sỹ Ca (quê Hà Tĩnh) bị Tiến chiếm đoạt 650 triệu đồng.

Do có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia, anh Ca tìm kiếm thông tin trên TikTok và liên hệ với Tiến. Bị cáo giới thiệu có thể đưa anh Ca sang Australia bằng tàu biển, không cần làm hồ sơ, với chi phí 550 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, Tiến gửi căn cước công dân cho anh Ca xem và cam kết sẽ làm giấy tờ giả để người này làm đầu bếp, lên tàu biển và nhập cảnh trái phép. Tiến hứa cuối tháng 8/2025 sẽ xuất cảnh tại cảng Hải Phòng, yêu cầu anh Ca đặt cọc 150 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, đến ngày 23/8/2025, Tiến tiếp tục thông báo lịch xuất cảnh thay đổi sang ngày 25 hoặc 26/8/2025 và yêu cầu anh Ca chuyển nốt số tiền còn lại. Anh Ca nhiều lần chuyển cho Tiến tổng cộng 400 triệu đồng.
Không thực hiện được lời hứa, Tiến tiếp tục đưa ra nhiều lý do để “câu giờ”, trong đó nói vùng biển Việt Nam mưa bão nên không thể đi tàu thủy, phải bay qua Singapore rồi đi đường thủy và yêu cầu anh Ca chuyển thêm 100 triệu đồng.
Tương tự, Tiến còn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng của chị Trần Thị Khương (quê Bắc Ninh), người có nhu cầu sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc.
Sau khi xem các video quảng cáo của Tiến trên mạng xã hội, chị Khương liên hệ và được bị cáo giới thiệu có thể đưa sang Đài Loan bằng tàu biển từ cảng Hải Phòng với chi phí 250 triệu đồng.
Tin lời Tiến, chị Khương đưa trước 100 triệu đồng. Đến ngày 28/8/2025, Tiến chở chị Khương xuống cảng Hải Phòng, đưa vào nhà nghỉ để chờ ngày lên tàu.
Ngày hôm sau, Tiến yêu cầu chị Khương đóng thêm 25 triệu đồng với lý do phải đặt tàu biển. Nhận tiền, bị cáo tiếp tục hứa sẽ đưa người phụ nữ sang Đài Loan nhưng sau đó thông báo không có tàu và hẹn đến ngày 8/9/2025.
Nhận thấy mình bị lừa, ngày 26/2/2026, anh Trần Sỹ Ca gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.
Tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác… Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Quang Tiến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.