Từ việc kiểm tra một đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Công an TPHCM phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi số đề với nhiều cấp độ. Vụ án có 30 bị cáo bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Chiều 13/8, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và ghi số đề.
Theo đó, Cao Quốc Điều (SN 1989) và Đặng Thanh Cao (SN 1984) cùng bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù. 28 bị cáo còn lại nhận các mức án khác nhau, thấp nhất là 2 năm tù, cùng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 20 ngày 2/11/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. HCM phối hợp Công an thị trấn Nhà Bè tuần tra, kiểm soát thì phát hiện Nguyễn Trường Khải có biểu hiện nghi vấn.
Kiểm tra điện thoại của Khải, Công an phát hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng Internet nên đưa Khải cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng tháng 10/2024, Khải nảy sinh ý định tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Khải liên hệ Nguyễn Thành Dư để lấy tài khoản Agent trên trang “bong...com”.
Sau đó, Trần Minh Tiến chuyển cho Khải một tài khoản có hạn mức 70.000 điểm, quy ước 10.000 đồng/điểm, tương đương 700 triệu đồng. Được Tiến hướng dẫn cách tạo tài khoản thành viên và “bơm điểm”, Khải chia nhỏ tài khoản Agent thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng khác tổ chức cho con bạc cá cược.
Khải giao nhiều tài khoản cho Nguyễn Hiếu Trung và Đặng Thanh Cao. Từ tháng 10/2024 đến ngày 2/11/2024, Khải được xác định hưởng lợi hơn 33,3 triệu đồng.
Nguyễn Hiếu Trung tiếp tục nhận tài khoản từ Khải, sau đó cùng một đối tượng tên Sang nâng điểm quy ước rồi giao cho Nguyễn Duy Tân, Lê Quốc Thanh, Đặng Thanh Cao, Ngô Hoàng Anh, Phan Văn Lũy và một số con bạc khác. Trung hưởng lợi hơn 7,8 triệu đồng.
Đặng Thanh Cao cũng nhận nhiều tài khoản cá độ, nâng điểm quy ước rồi giao lại cho các con bạc. Ngoài các tài khoản nhận từ Khải và Trung, Cao còn nhận một tài khoản từ Lê Hoàng Tuấn rồi nâng điểm quy ước, giao cho Nguyễn Duy Tân sử dụng.
Tổng số tiền Cao hưởng lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá được xác định hơn 4,4 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều con bạc tham gia cá cược với số lượng lớn. Ngô Hoàng Anh đã thực hiện 1.491 lượt đặt cược của 705 trận bóng đá khác nhau. Phan Văn Lũy tham gia 460 lượt đặt cược của 188 trận. Lê Quốc Thanh tham gia 66 lượt cược của 34 trận đấu.
Quá trình cá cược, một số bị cáo thua tiền, trong khi một số người có khoản tiền thắng nhất định.
Không chỉ tổ chức cá độ bóng đá, các bị cáo còn thiết lập đường dây ghi số đề thông qua Telegram, Zalo, WhatsApp và tin nhắn điện thoại.
Cao Quốc Điều được xác định là người tổ chức một hệ thống ghi số đề trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh, thành. Điều thuê “Bot Awin” trên Telegram để quản lý, tính toán tiền thắng thua, sau đó chia thành 49 Bot và giao cho các đại lý cấp dưới.
Từ ngày 29/10 đến 2/11/2024, Điều sử dụng 45/49 Bot để nhận phơi số đề. Tổng hợp các giao dịch cho thấy Điều được hưởng lợi hơn 59 triệu đồng.
Trong đường dây này, Đặng Thanh Cao được giao Bot Awin-022, còn Nguyễn Duy Tân quản lý Bot Awin-019. Cao cùng Nguyễn Vũ Bảo nhận phơi số đề từ các đại lý cấp dưới và con bạc, sau đó một phần chuyển lên hệ thống, một phần trực tiếp ăn thua.
Cao được hưởng lợi 12 triệu đồng; Bảo hưởng lợi 20 triệu đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.
Huỳnh Ngọc Chúc cũng tham gia nhận, tổng hợp phơi số đề rồi chuyển cho Bảo để hưởng hoa hồng. Riêng ngày 2/11/2024, các phơi số đề Chúc chuyển cho Bảo có tổng số tiền đánh bạc hơn 85 triệu đồng ở ba đài miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Chúc được hưởng lợi 15 triệu đồng.
Nguyễn Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thỏa, Phan Văn Lũy, Nguyễn Duy Tân, Đoàn Kim Muội cùng nhiều bị cáo khác cũng tham gia nhận, tổng hợp và chuyển phơi số đề cho các đầu mối. Trong đó, Tân được xác định hưởng lợi 20 triệu đồng, Muội hưởng lợi 20 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.
Đối với nhóm đánh bạc, cơ quan điều tra xác định các bị cáo chủ yếu mua số đề qua điện thoại, Zalo hoặc các đầu mối.
Lê Minh Phú mua số đề với tổng số tiền đánh bạc hơn 12,3 triệu đồng và hưởng lợi hơn 8,9 triệu đồng. Nguyễn Thành Hiếu đánh bạc với tổng số tiền hơn 5,4 triệu đồng, hưởng lợi hơn 1,8 triệu đồng. Hồ Thị Tuyết Mai tham gia với tổng số tiền đánh bạc hơn 10 triệu đồng và hưởng lợi 2,41 triệu đồng.
Cáo trạng xác định Cao Quốc Điều, Đặng Thanh Cao, Nguyễn Vũ Bảo, Huỳnh Ngọc Chúc, Nguyễn Thị Thu Thỏa, Nguyễn Mộng Tuyền, Đoàn Kim Muội, Nguyễn Duy Tân và Phan Văn Lũy đã tổ chức cho nhiều người khác đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.
Riêng Cao Quốc Điều bị xác định thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.
Đối với Nguyễn Thành Dư, người giao tài khoản cá độ bóng đá cho Khải, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã do Dư bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Một số trường hợp khác được xác định không biết tài khoản hoặc tiền được sử dụng để đánh bạc nên không bị xử lý hình sự.