Tin địa phương

Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Kim Sáng 15/12/2023 - 11:00

Sáng 15/12, Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP.HCM. Đợt ra quân diễn ra từ nay đến ngày 29/2/2024.

Tham dự buổi lễ có ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP.HCM (CATP)...

Phát biểu tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP cho biết, trong năm 2023, CATP đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện quyết liệt chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TP.HCM; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các điểm nóng nguy cơ hình thành điểm mất an toàn ANTT, kịp thời phát hiện, hiến trí sáng tạo làm thất bại, vô hiệu hóa âm mưu phá hoại của các thế lực xấu.

img_3192.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Tài – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ ra quân

Thời điểm cuối năm, nhiều loại tội phạm bắt đầu gia tăng hoạt động, do đó Công an TP.HCM mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 15/12/2023 - 29/2/2024.

“Lực lượng CATP hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, chủ động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, không quản ngại ngày đêm để mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân vui xuân đón tết bình an hạnh phúc”, Thiếu tướng Trần Đức Tài nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, năm 2023, với sự lãnh đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự quyết tâm cao của các cơ quan chức năng, sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững.

img_3214.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu

Đặc biệt, vai trò của Ban chỉ đạo 138 các cấp được nâng cao rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Qua 11 tháng đầu năm 2023, số vụ phạm tội TTXH đã giảm 2.99% so với liền kề, đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá các vụ án nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%. Khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo của Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực được được Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi được mở rộng điều tra xử lý nghiêm, chặt chẽ, đảm bảo đúng người đúng tội.

img_3224.jpg
Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Công an Thành phố tặng hoa động viên các lực lượng trước giờ ra quân

Ông Ngô Minh Châu nhìn nhận, năm 2024, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước những khó khăn về kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục, cạnh đó xuất hiện nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống với nguy cơ mới, tác động đa chiều, nhiều loại tội phạm mới, phương thức chủ động mới, tính chất mức độ ngày càng nguy hiểm, manh động hơn, nhất là tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng, tội phạm sử dụng vũ khí nóng.

Trong khi đó, những yếu tố về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm vẫn chưa được giải quyết triệt làm cho tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu đề nghị CATP tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Công an về công tác phòng chống tội phạm.

img_3186.jpg
Các lực lượng tham dự Lễ quân quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thành phố.

“Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố, sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ CATP và sự ủng hộ của nhân dân thành phố, công tác phòng chống tội phạm sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố”, ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

img_3172.jpg
img_3170.jpg
img_3186(1).jpg
img_3202.jpg
img_3239.jpg
img_3242.jpg

8 nhiệm vụ trọng tâm:

Quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm đặc biệt là “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan “tín đụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội (nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm); phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện, tố giác, mạnh mẽ lên án và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tổ chức triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn; huy động các lực lượng tham gia cùng lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thành phố.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý cư trú tại các khu chung cư, nhà cao tầng, căn hộ cho thuê; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự… phòng ngừa tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội; quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, không để sơ hở, thiếu sót tạo điều kiện tội phạm lợi dụng hoạt động.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị xã hội, cải cách hành chính, phòng ngừa tội phạm. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy… Quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải…); triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Quan tâm, bố trí kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là lực lượng Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết