Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí đúng người, đúng việc; kiên quyết điều chuyển những trường hợp năng lực hạn chế, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Bố trí đúng người, đúng việc
Ngày 10/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra, khảo sát một số dự án hạ tầng giao thông, vị trí quy hoạch trung tâm xã, khu vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án thu hút đầu tư tại các xã Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng và Mang Yang.
Qua khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương, ông Tuấn đánh giá đội ngũ cán bộ cơ sở đã có chuyển biến tích cực về tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng kiến tạo, đột phá, nâng cao năng lực thực thi và hiệu quả công việc.
Theo ông Tuấn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu chung của tỉnh, nhưng quá trình tổ chức thực hiện phải căn cứ vào tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển và điều kiện thực tế của từng địa phương.
Một trong những yêu cầu được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh là công tác cán bộ.

Ông Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
“Ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, phức tạp như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính”, ông Tuấn nói.
Đồng thời, ông yêu cầu kiên quyết chấn chỉnh, điều chuyển vị trí công tác đối với những trường hợp năng lực hạn chế, có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng lưu ý các địa phương tiếp tục cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.
Việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ cũng được yêu cầu đẩy mạnh.
Bí thư, Chủ tịch xã phải trực tiếp kiểm tra dự án
Theo ông Phạm Anh Tuấn, các địa phương cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung cấp xã theo hướng linh hoạt, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung của khu vực.
Trên cơ sở đó, từng xã phải xác định rõ các trụ cột phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, khí hậu, đất sản xuất và đất lâm nghiệp để phát triển nền nông nghiệp toàn diện, hiện đại, có quy mô và giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy mạnh vận động, hỗ trợ người dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; chuẩn hóa tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc để tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, chế biến và xuất khẩu.
“Cùng với phát triển nông nghiệp, cần tập trung phát triển rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của rừng; khuyến khích phát triển các loại cây lâm nghiệp có giá trị, cây dược liệu và các mô hình kinh tế dưới tán rừng phù hợp với điều kiện từng địa phương”, ông Tuấn nói.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hằng tuần, lãnh đạo các xã, nhất là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, phải trực tiếp rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án nông nghiệp trên địa bàn.
Lãnh đạo xã phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.
Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền, đồng thời nêu rõ nội dung vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, phương án và thời hạn đề xuất xử lý.