Tòa tuyên án

Giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh từ phiên tòa xét xử lưu động

Bá Mạnh - Ngô Thanh 11/08/2026 05:40

Chiều 10/8, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại Trường THPT Phan Đình Phùng. Đây là hoạt động trực quan nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Giữa không gian học đường, phiên xét xử lưu động bị cáo Phan Đăng Lương (SN 2000, trú tại TDP Nam Tiến, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” giữ nguyên sự tôn nghiêm vốn có của pháp đình nhờ công tác phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị.

Từng câu hỏi chất vấn, từng lời phân tích thấu đáo và khách quan của Hội đồng xét xử đã lột tả trọn vẹn bản chất nguy hiểm trong hành vi của bị cáo Phan Đăng Lương. Không khí nghiêm túc không chỉ cho thấy sự uy nghiêm của pháp luật, mà còn khắc sâu một bài học cảnh tỉnh mạnh mẽ vào tâm trí những người trẻ ngồi dự khán.

Xét xử lưu động
Chiều 10/8, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Theo cáo trạng, khoảng 10h sáng 12/3, mặc dù chưa có giấy phép lái xe nhưng Phan Đăng Lương vẫn điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 17 theo hướng từ đường Hà Huy Tập đi Cầu Nủi.

Khi đến đoạn đường thuộc địa phận TDP Tân Tiến, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, do thiếu chú ý quan sát và đi không đúng phần đường quy định, xe của Lương đã lấn làn rồi tông trực diện vào xe máy do ông Đ.H.M (68 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ông M. bị chấn thương sọ não và tử vong vào ngày 20/3/2026 sau thời gian cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

xet_xu_luu_dong_10_watermarked.jpg
Đại diện VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh tại phiên xử.

Tại phiên xử, các cơ quan tố tụng kết luận lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo khi vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, Lương có một lý lịch bất hảo với 2 tiền án trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích, nhiều tiền sự liên quan đến ma túy… Vì vậy, bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, kèm theo tình tiết tăng nặng là tái phạm.

Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ tai nạn, bị cáo đã thành khẩn khai báo và vận động gia đình thay mình bồi thường 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân. Phía đại diện hợp pháp của bị hại đã nhận đủ và không có yêu cầu bồi thường gì thêm.

xet_xu_luu_dong_11_watermarked.jpg
xet_xu_luu_dong_12_watermarked.jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử với sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng và đông đảo học sinh theo dõi tại hội trường.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Đăng Lương 4 năm tù về tội danh trên.

Phiên tòa lưu động là lời cảnh báo về việc thượng tôn pháp luật ở mọi lứa tuổi. Việc điều khiển xe mô tô khi chưa có bằng lái không còn là lỗi vi phạm hành chính thông thường mà có thể đẩy người trẻ vào vòng lao lý chỉ trong một khoảnh khắc lơ là.

Bên cạnh đó, chi tiết bị cáo phạm tội nhưng người cha phải gánh vác trách nhiệm đền bù kinh tế cũng là bài học sâu sắc về gánh nặng gia đình do sự bốc đồng của bản thân gây ra.

xet_xu_luu_dong_9_watermarked.jpg
Bị cáo Phan Đăng Lương tại phiên xử.

Phiên xét xử của TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả giáo dục cao, đây chính là nền tảng để học sinh tự giác nâng cao ý thức, hiểu rằng thượng tôn pháp luật không phải là nghĩa vụ bắt buộc với lực lượng chức năng mà là tấm lá chắn bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

xet_xu_luu_dong_666.jpg

Cũng trong phiên tòa, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhận biết và xử lý các tình huống giao thông cho các em học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Qua đó, cảnh báo các em tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh từ phiên tòa xét xử lưu động