Tin vắn thế giới ngày 21/4: Lạm phát ở Nga lên mức cao nhất trong 20 năm qua

Bạch Dương| 21/04/2022 08:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 12,9 triệu trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ kể khi dịch bệnh bùng phát; Lạm phát ở Nga lên mức cao nhất trong 20 năm qua; Người Nga đã rút tới 9,8 tỷ USD ngoại tệ trong tháng 3… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Hơn 12,9 triệu trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ kể khi dịch bệnh bùng phát

Theo báo cáo cập nhật của Viện hàn lâm Nhi khoa (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi của Mỹ, trên 12,9 triệu trẻ em tại nước này đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc trên cả nước.

Báo cáo nêu rõ trong tổng số ca bệnh nhi nói trên, 116.000 ca mắc mới trong 4 tuần qua. Kể từ tuần đầu tiên của tháng 9/2021, giới chức y tế Mỹ ghi nhận thêm gần 7,9 triệu ca bệnh nhi mắc COVID-19 trên cả nước. Chỉ riêng trong tuần kết thúc vào ngày 14/4 vừa qua, đã có tới hơn 33.000 ca mắc mới là trẻ em.

covid19_tre_em_my.jpg
Các em nhỏ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi trở lại trường học sau thời gian dài giãn cách, tại Riverview, bang Florida (Mỹ) ngày 10/8/2021.

Hàn Quốc ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các biến thể phụ XE và XM

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết ngày 19/4 nước này đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm các dòng phụ XE và XM của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo thông báo, trong số các ca nhiễm trên có 2 ca nhiễm XE và một ca nhiễm XM. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy XE - biến thể phụ tái tổ hợp giữa hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron - có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với Omicron. XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19/1.

Khoảng 50% dân số Thái Lan miễn dịch với virus SARS-CoV-2

Giám đốc khoa dịch tễ học thuộc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh (DoDC) của Thái Lan, Tiến sĩ Chakkarat Pitayowonganon, cho biết ước tính khoảng 10% trong 67,5 triệu dân ở nước này đã mắc COVID-19 cho đến nay. Và khi kết hợp với những người đã tiêm 2 mũi vaccine cơ bản và 1 mũi vaccine tăng cường, thì những người có khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chiếm khoảng 50% dân số nước này.

Thủ đô Ấn Độ khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Giới chức thành phố New Delhi đã khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc để phòng dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tại thủ đô của Ấn Độ tăng trở lại trong những ngày gần đây.

Chia sẻ trên Twitter, Thống đốc bang Delhi Anil Baijal cho biết sau khi đánh giá tốc độ gia tăng số ca mắc mới trong thời gian gần đây, với sự cố vấn từ các chuyên gia, giới chức quyết định đẩy mạnh công tác xét nghiệm, tập trung tiêm phòng cho các nhóm dân số dễ chịu tổn thương và đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Israel dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà

Thông báo chung của Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz cho hay: "Quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ được dỡ bỏ kể từ 20 giờ ngày 23/4, sau khi được Uỷ ban Y tế thuộc Quốc hội thông qua". Tuy nhiên, quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, cơ sở dưỡng lão, các chuyến bay cũng như những người cần cách ly.

Lạm phát ở Nga lên mức cao nhất trong 20 năm qua

Bộ Kinh tế Nga ngày 20/4 cho biết lạm phát năm của nước này đã lên đến mức 17,62% tính đến ngày 15/4, cao nhất kể từ đầu năm 2002 và tăng so với mức 17,49% một tuần trước đó, do đồng ruble biến động khiến giá cả tăng vọt trong bối cảnh phương Tây áp đặt trừng phạt Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ có thể cắt giảm lãi suất chủ chốt từ 17% tại các cuộc họp ban lãnh đạo sắp tới và sẽ cố gắng kiềm chế lạm phát bằng mọi cách. Nga đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4%/năm.

nga21422.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Người Nga đã rút tới 9,8 tỷ USD ngoại tệ trong tháng 3

Các hộ gia đình Nga đã rút số ngoại tệ trị giá tới 9,8 tỷ USD khỏi tài khoản ngân hàng vào tháng 3 và các ngân hàng cắt giảm khoảng 1/3 các khoản vay mới cho doanh nghiệp.

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra ngày 20/4. Nguyên nhân khiến người Nga rút tiền nhiều là lo ngại về các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mỹ trừng phạt thêm 69 cá nhân và thực thể Nga

Ngày 20/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Mỹ đã bổ sung 40 thực thể và 29 cá nhân của Nga vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt mới này nhằm vào những cá nhân, bao gồm cả người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nga Kseniya Yudayeva và ông Mikhail Zadornov - lãnh đạo của ngân hàng Otkritie FC.

Tổng thống Putin yêu cầu xem xét lại chiến lược hoạt động của Nga trong WTO

Ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp" của các nước phương Tây nhằm vào các công ty trong lĩnh vực luyện kim của Nga đã đi ngược lại những quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, người đứng đầu nước Nga đã chỉ thị cho chính phủ nước này xem xét lại chiến lược hoạt động của Nga trong WTO. Theo đó, người đứng đầu nước Nga đã chỉ thị cho chính phủ nước này xem xét lại chiến lược hoạt động của Nga trong WTO.

Italy ký thỏa thuận khí đốt với Angola

Ngày 20/4, Italy và Angola đã ký thỏa thuận nhằm phát triển các dự án khí đốt tự nhiên mới và tăng cường xuất khẩu khí đốt từ quốc gia miền Nam châu Phi này sang Italy.

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm Angola, Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận quan trọng khác với Angola để tăng nguồn cung cấp khí đốt. Chúng tôi đang thực hiện cam kết đa dạng hóa các nguồn năng lượng”.

Động đất mạnh tại Mindanao, Philippines

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển đảo Mindanao, Philippines vào ngày 21/4.

Theo EMSC, tâm trận động đất nằm ở độ sâu 60 km. Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ cho biết không có cảnh báo sau trận động đất này.

Trên 2.000 người sơ tán vì cháy rừng lan rộng ở miền Tây Nam nước Mỹ

Ngày 20/4, đám cháy rừng đang ngày càng lan rộng ở miền Trung bang Arizona, Tây Nam nước Mỹ đã buộc hàng nghìn cư dân trong khu vực phải đi sơ tán và phá hủy hơn 20 công trình xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 21/4: Lạm phát ở Nga lên mức cao nhất trong 20 năm qua