Tin tức xét xử ngày 5/1: Đánh luật sư, cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án

Đoàn Nga(TH)| 05/01/2016 20:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 5/1: Đánh luật sư, cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án; Suýt mất mạng dưới tay chồng cũ vì không chịu đi chơi cùng...

Suýt mất mạng dưới tay chồng cũ vì không chịu đi chơi cùng

Ngày 5/1, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tèo, 42 tuổi ( ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, ngày mùng 3 Tết Ất Mùi, Tèo tới xin vợ cũ là chị Bùi Thị Trúc Giang cho Tèo chở đi chơi cùng với con trai nhưng chị Giang không đồng ý mà nói sẽ có người khác chở đi. Ghen tuông, Tèo lấy dao cứa 3 nhát vào ót chị Giang khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, nghĩ chị Giang đã chết nên Tèo dùng dao tự sát nhưng được người thân can ngăn, đưa cả 2 đi cấp cứu kịp thời.

Đánh luật sư, cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án

Ngày 5/1, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử phúc thẩm và quyết định tuyên phạt từ 1 năm tù treo chuyển thành 1 năm tù giam đối với bị cáo Cao Tấn Cường (ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin tức xét xử ngày 5/1: Đánh luật sư, cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án

 Bị cáo Cao Tấn Cường

Theo truy tố, trong lúc lùi xe ô tô giữa Cường và luật sư Dương Vĩnh Tuyến, 45 tuổi (ngụ thị xã Đồng Xoài) đã xảy ra va chạm và cãi vã. Sau đó, cường bước khỏi xe ô tô xông tới đấm đá luật sư Tuyến khiến nạn nhân gãy xương chính mũi, xuất huyết kết mạc nhãn cầu.

Bị kiện vì tung ảnh “nóng” của người cũ lên facebook

Ngày 5/1, TAND quận 2 (TP.HCM) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện giữa nguyên đơn là bà N.T.M.T. và bị đơn là ông T.G.N. (cùng trú TP.HCM).
Trong đơn kiện, bà T. cho biết quen ông N. từ giữa năm 2012 rồi nảy sinh tình cảm và đưa nhau về ra mắt gia đình. Sau đó vì không hợp nên bà chủ động chia tay. Gần 1 năm sau, ông N. đăng trên facebook cá nhân 4 ảnh nhạy cảm cùng nhiều thông tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà. Yêu cầu chấm dứt sự việc nhưng không được, bà T. còn bị ông N. gửi tin nhắn thô tục, đe dọa.

Sau đó, bà T. đã tố cáo hành vi của ông N. lên cơ quan Công an quận 2 và cho rằng, ông này có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác”, “vu khống”, “đe dọa giết người”. Tuy nhiên, Công an quận 2 xác định, hành vi của ông N. không cấu thành các tội danh trên và chuyển xử phạt hành chính ông này 7,5 triệu đồng về hành vi “truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác”. Không đồng ý với quyết định này, bà N. đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông N. công khai xin lỗi trên 3 tờ báo trong 3 ngày liên tiếp, bồi thường 35,2 triệu đồng.

“Bảo kê” cho doanh nghiệp, Phó chánh thanh tra giao thông lĩnh án

Ngày 5/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trọng (nguyên Phó chánh thanh tra Sở GT-VT tỉnh Đắk Nông) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn – TP HCM) 6 năm tù và Nguyễn Xuân Chung (nhân viên Công ty TNHH vận tải Phước Hòa - Đắk Lắk) 3 năm tù cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Theo truy tố, từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, Toàn đã vận chuyển 89 chuyến dầu ăn và 99 chuyến xe container gỗ trên Quốc lộ 14 mà không bị kiểm tra. Để việc làm ăn được “bảo kê”, Toàn đã phải “chung chi” cho Trọng. tương tự, để công việc làm ăn thuận lời, Chung cũng phải “lót tay” cho ông Nguyễn Tấn Mẫn (nguyên Phó trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56) để không bị xử lý 173 chuyến xe vượt quá tải trọng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Mẫn nhảy lầu tự tử nên đã đình chỉ bị can.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 5/1: Đánh luật sư, cán bộ Quản lý thị trường lĩnh án