Tin tức xét xử ngày 30/12: Công an xã, dân quân lĩnh án vì đánh dân suýt chết

Đoàn Nga(TH)| 30/12/2015 21:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 30/12: Nhà hàng lỗ vốn, tuyển gái mại dâm về “câu khách”; Giám đốc làm giả chứng thư để lừa đối tác; Công an xã, dân quân lĩnh án vì đánh dân suýt chết....

Nhà hàng lỗ vốn, tuyển gái mại dâm về “câu khách”

Ngày 30.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Loan (39 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt Lan (34 tuổi) cùng mức án 10 tháng 10 ngày tù; Phạm Thị Hoa lãnh 10 tháng tù về cùng tội “Môi giới mại dâm”.

Tin tức xét xử ngày 30/12: Công an xã, dân quân lĩnh án vì đánh dân suýt chết

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Lan

Theo cáo trạng, từ năm 2011, Loan và Lan cùng mở nhà hàng nhưng làm ăn thua lỗ nên 2 bà chủ đã tuyển khoảng 10 tiếp viên trẻ đẹp, không trả lương mà cho họ hưởng tiền bo và tiền bán dâm với khách. Tiếp viên chỉ được bán dâm cho khách nước ngoài và bán dâm khi chủ quán đồng ý.

Ngoài ra, tiếp viên nếu muốn bán dâm với khách thì phải uống đủ 7 ly rượu với giá 70.000 đồng một ly. Nếu không uống đủ, tiếp viên phải đóng 500 nghìn đồng mới được đi với khách.

Giám đốc làm giả chứng thư để lừa đối tác

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Chi, 12 năm sáu tháng tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo truy tố, tháng 4/2010, Công ty TNHH Xây dựng Xanh, địa chỉ quận Thủ Đức, TP.HCM do Chi làm giám đốc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Để chiếm đoạt tiền của đối tác, Chi thuê người làm giả 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh, thể hiện Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 10 nhằm nhận tiền ứng trước hơn 1,7 tỉ đồng của WASECO. Sau đó, Chi chỉ thực hiện một phần công việc theo thỏa thuận, chiếm đoạt của WASECO 755 triệu đồng.

Công an xã, dân quân lĩnh án vì đánh dân suýt chết

Ngày 30/12, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rạ - Vũng Tàu) tuyên phạt Lê Trọng Hữu (Công an viên xã Hòa Bình) và Tòng Văn Chín (dân quân xã) cùng 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 23/6, nhận được tin có hai đối tượng đang sử dụng bom xăng gây rối tại quán cà phê Thủy Cầm nên Chín và Hữu mang theo bình xịt hơi cay đến hiện trường.

Trên đường đi, cả hai thấy anh Trần Xuân Phước điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Tiến Thành, trên tay cầm hai chai thủy tinh nên Hữu yêu cầu anh Phước dừng xe lại. Anh Phước không chấp hành, còn anh Thành thì có hành vi thách thức nên Hữu lấy bình xịt hơi cay xịt vào hai anh này. Hoảng hốt, cả hai vội bỏ chạy nhưng anh Thành đã bị Hữu bắt được và bị Hữu, Chính dùng chân đạp mạnh vào người, bụng.

Khi về trụ sở công an, anh Thành bị đau bụng dữ dội nên được đưa đi cấp cứu với thương tích lên đến 59%.

Bị đâm chết vì ném đá vào nhà bạn nhậu

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Minh Giang, 27 tuổi (ngụ huyện Củ Chi) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 4/6/2015, Nguyễn Mạnh Cường rủ Sang cùng 3 người khác đến nhà bố nuôi của Cường uống rượu. Khoảng 15h cùng ngày, cả nhóm ra vườn cao su gần đó ngồi nhậu tiếp và gọi Uyên và Oanh (bạn gái của Sang) đến chơi.

Giang mời 2 bạn gái uống bia nhưng Sang tỏ ý không hài lòng. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tối cùng ngày, khi đi ngang qua nhà Giang, Sang nhặt đá ném vào nhà bạn nên cha của Giang đã chạy ra nói chuyện dẫn đến cãi vã. Nghe tiếng ồn ào, Giang mang dao gọt hoa quả ra đâm chết Sang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 30/12: Công an xã, dân quân lĩnh án vì đánh dân suýt chết