Tin tức xét xử ngày 28/1: Mâu thuẫn với chồng, giết con trai 1 tuổi

Đoàn Nga(TH)| 28/01/2016 20:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 28/1: Mâu thuẫn với chồng, giết con trai 1 tuổi; Chạy ẩu, tài xế khiến 7 người trong một gia đình tử vong; Lập hai công ty bán hàng đa cấp để lừa đảo...

Chạy ẩu, tài xế khiến 7 người trong một gia đình tử vong

Ngày 28/1, TAND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Nhật Phương, 43 tuổi (ngụ ở TP Đông Hà, Quảng Trị) 11 năm tù về tội “Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo truy tố, khoảng 6g ngày 29/4/2015, Phương lái ôtô khách chạy tuyến Đông Hà (Quảng Trị) đi TP.HCM.

Đến 10g30, khi xe chạy đến đoạn đường ngã tư đường Nam Hải Vân và Bà Nà - Suối Mơ, Phương chạy với tốc độ 106km/giờ, không làm chủ được tốc độ đã đâm vào chiếc ôtô camry do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ 22 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển chở theo 6 người, khiến cả 7 người trên xe tử vong.

Mâu thuẫn với chồng, giết con trai mới 1 tuổi

Ngày 28/1, TAND cấp cao tại TP. HCM quyết định tuyên y án 9 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài An, 26 tuổi (ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) về tội “Giết người”.

Tin tức xét xử ngày 28/1: Mâu thuẫn với chồng, giết con trai 1 tuổi

Nguyễn Thị Hoài An tại phiên xét xử

Theo truy tố, ngày 15/10/2014, An và chồng xảy ra mâu thuẫn. Chồng An đòi ly dị và lấy quần áo bỏ lên chỗ làm ở. Tối ngày 16/10, khi An đang xếp quần áo thì nghe tiếng chó hàng xóm sủa, sợ chồng về bắt cháu T. nên bị cáo nảy sinh ý định giết con rồi tự tử để mẹ con được bên nhau. Sau đó, bị cáo đi xuống bếp lấy dao sát hại con rồi lấy dao lam tự sát. Khi thấy máu chảy ra ít, biết mình không thể chết nên An tiếp tục treo cổ.

Lập hai công ty bán hàng đa cấp để lừa đảo

Ngày 28/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Văn Linh, 44 tuổi (ở Bến Tre) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, Linh tự thành lập lên hai công ty để bán hàng đa cấp nhằm lừa gạt khách hàng. Linh đề ra chương trình bán hàng thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, tổ chức hội thảo, phát hành tài liệu quảng cáo để kêu gọi khách hàng đầu tư và chào bán cổ phiếu với mức giá 50-55 triệu đồng/cổ phần. Vì phần tiền hoa hồng, quà cáp Linh đưa ra cực kỳ hấp dẫn nên không ít người đã bị lừa.

Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2012, Linh đã lừa của 26 người với số tiền tổng cộng lên đến 5,5 tỉ đồng.

Kẻ giết người bỏ trốn 10 năm

Ngày 28/1, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án đối với 10 năm tù đối với bị cáo Lê Minh Trang, 44 tuổi (ở Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, đêm ngày 20/1/2006, khi đang ngồi nhậu thì nhóm của Trang bị công an yêu cầu giải tán, cả bọn liền kéo nhau vào quán nhậu gần đó.

Tại quán, Trang đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành ghế với một người khách. Thấy vậy, anh Trần Quốc Huy (trong nhóm của Trang) đến can ngăn thì xảy ra xô xát với Trang. Nghĩ Huy đánh mình nên Trang chạy vào quán lấy con dao đâm một nhát trúng vào lưng khiến Huy gục ngã. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 18%.

Sau khi gây án, Trang bỏ trốn biệt tích 10 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 28/1: Mâu thuẫn với chồng, giết con trai 1 tuổi