Tin tức xét xử ngày 22/1: Đi chợ về trễ bị chồng “hờ” bắn trúng mặt

Đoàn Nga(TH)| 22/01/2016 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 22/1: Đi chợ về trễ bị chồng “hờ” bắn trúng mặt; Cú dắt lùi xe mất một mạng người; Lĩnh án vì tấn công trang web của Chính phủ, Quốc hội; Tự sản xuất ma túy, lĩnh án 30 năm tù; Suýt mất mạng vì bữa cơm tất niên.

Cú dắt lùi xe mất một mạng người

TAND huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thế, 49 tuổi (ở xã Phước Long, huyện Long Điền) 6 tháng tù giam về tội  “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo truy tố, khoảng 7h20 ngày 17/7/2014, Thế dắt lùi xe gắn máy từ trong lề ra lòng đường trước quán phở ở xã Phước Hưng, H. Long Điền thiếu quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy của ông Nguyễn Viết Dũng đang lưu thông từ hướng ngã ba Lò Vôi về vòng xoay Phước Tỉnh, khiến ông Dũng té ngã xuống đường và bị ô tô do anh Nguyễn Đức Ký đang lưu thông cùng chiều cán qua khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Đi chợ về trễ bị chồng “hờ” bắn trúng mặt

Ngày 22/1, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Trương Văn Ngọc, 43 tuổi (ngụ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tin tức xét xử ngày 22/1: Đi chợ về trễ bị chồng “hờ” bắn trúng mặt

Bị cáo Trương Văn Ngọc tại phiên xét xử

Theo truy tố, Ngọc và chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết, 44 tuổi (quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam), sống với nhau như vợ chồng. Tháng 2/2014, cả hai về quê chị Tuyết ăn giỗ. Ngọc mang theo khẩu súng rulô tự chế. Sáng 11/3/2014, do bực tức việc chị Tuyết đi chợ về trễ, Ngọc đã dùng súng bắn vào vùng mặt chị Tuyết, khiến chị bị thương nặng.

Lĩnh án vì tấn công trang web của Chính phủ, Quốc hội

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên phạt Trần Đại Thắng, 24 tuổi (ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số”

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 4/2015, Thắng đã nhiều lần tấn công vào cổng thông tin Chính phủ và Quốc hội làm các website của hai cơ quan này không truy cập được.

Tự sản xuất ma túy, lĩnh án 30 năm tù

Ngày 22/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, 36 tuổi (ngụ huyện Trảng Bom) 20 năm tù về tội sản xuất ma túy, 20 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 7 năm tù tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức hình phạt dành cho Tuấn là 30 năm tù giam. Các đồng phạm khác của Tuấn phải chịu mức án từ 2 năm đến 15 năm tù.

Theo truy tố, năm 2013, Tuấn đã giao dịch mua bán ma túy với các “đối tác” thu lợi hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 12-2013, Tuấn đã 3 lần sản xuất ma túy đá từ Pseudoephedrine với số lượng 420gam để bán kiếm lời.

Cũng trong tháng 10/2013, Tuấn nhờ Tú và Thành qua Campuchia mua cho Tuấn khẩu súng K54 và 2 viên đạn với giá 20 triệu đồng.

Suýt mất mạng vì bữa cơm tất niên

Ngày TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Đình Công, 20 tuổi (ở xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Giết người”. Xem tiếp tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 22/1: Đi chợ về trễ bị chồng “hờ” bắn trúng mặt