Tin tức xét xử ngày 13/1: Lão ông hại đời bé gái 6 tuổi

Đoàn Nga(TH)| 13/01/2016 22:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lão ông hại đời bé gái 6 tuổi; Vác dao đâm chết vợ vì ghen tuông; Người Trung Quốc giả danh công an Việt Nam để lừa đảo; Ngồi xe lăn tới vành móng ngựa.

Vác dao đâm chết vợ vì ghen tuông

Ngày 13/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lực án chung thân về tội “Giết người”.

Theo truy tố, ngày 15/2/2015, Lực chở vợ và con trai đến nhà chị ruột của Lực chơi. Khoảng 20g cùng ngày, Lực rủ bạn đến nhà uống rượu cho đến 2g sáng hôm sau. Khi đi ngủ, Lực và Linh phát sinh mâu thuẫn vì Lực nghi ngờ vợ ngoại tình nên hai người xảy ra cãi vã. Nghe vợ thách thức, Lực lấy dao đâm vợ rồi tự sát. Chị Linh tử vong ngay sau đó còn Lực thì thoát chết.

Lão ông hại đời bé gái 6 tuổi

Ngày 13/1, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mướp (59 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, trưa 22/9/2015, thấy 3 học sinh tiểu học (2 bé gái và 1 trai, ngụ cùng xóm) đi về ngang nhà, ông Mướp rủ vào ăn bánh mì.

Tin tức xét xử ngày 13/1: Lão ông hại đời bé gái 6 tuổi

Bị cáo Nguyễn Văn Mướp tại phiên xét xử

Thấy cháu Hồng (6 tuổi) ngồi trên võng một mình nên ông Mướp lên ngồi chung. Được một lúc, "yêu râu xanh" rủ cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc tắm cho cháu, bà ngoại của Hồng thấy những vết đỏ trên người nên gặng hỏi. Nạn nhân kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đến công an tố cáo.

Người Trung Quốc giả danh công an Việt Nam để lừa đảo

Ngày 13/1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Li Shi Min (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Huỳnh Thị Như Mai (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Min đã giả danh công an để đe dọa người dân.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2014, Li Shi Min sang Việt Nam và được nhóm bạn người Trung Quốc rủ tham gia đường dây lừa đảo, giả người của cơ quan tố tụng điện thoại hù dọa nạn nhân liên quan tổ chức tội phạm khiến nạn nhân sợ mất tiền trong tài khoản mà chuyển tiền của mình qua tài khoản của đường dây lừa đảo này lập ra.

Ngồi xe lăn tới vành móng ngựa

Ngày 13/1, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tân, 30 tuổi (ở thôn Tiên Đôi Nội, xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Xem tiếp tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 13/1: Lão ông hại đời bé gái 6 tuổi