Tin tức xã hội ngày 14/1: Thiếu nữ ngồi thêu tranh lỡ nuốt kim khâu vào bụng

KC(TH)| 14/01/2016 19:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 14/1: Thiếu nữ ngồi thêu tranh lỡ nuốt kim khâu vào bụng; Tàu cảnh sát biển cứu ngư dân gặp nạn; Hà Nội thêm 2.300 lượt xe tết mỗi ngày...

Thiếu nữ ngồi thêu tranh lỡ nuốt kim khâu vào bụng

Tin tức nổi bật: Chiều 14/1, Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: vừa thực hiện phẫu thuật lấy cây kim khâu trong tá tràng của một bệnh nhi ở Cà Mau chuyển lên.

Tin tức xã hội ngày 14/1: Thiếu nữ ngồi thêu tranh lỡ nuốt kim khâu vào bụng

Chiếc kim thêu tranh được phát hiện trong bụng bé gái. Ảnh: CAND

Người nhà cho biết, trưa 13/1, em Mai Thị Như Kỷ (14 tuổi, ngụ Cà Mau) đang ngồi thêu tranh thì vô tình nuốt phải kim cúc (kim thêu tranh). Cô bé bị đau bụng dữ dội nên người nhà đưa đến BV Cà Mau. Qua nội soi, các bác sĩ không tìm ra dị vật nên chuyển lên BV Nhi Cần Thơ. Đến 2h sáng 14/1, Kỷ được đưa sang BV Đa khoa Trung ương trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị.

Tàu cảnh sát biển cứu ngư dân gặp nạn

Tin tức 24h: Đêm 13/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận thông tin về một ngư dân trên tàu cá QNa 36477TS gặp tai biến, sức khỏe nguy kịch ở ngoài khơi vùng biển miền Trung.

Ngay lập tức, tàu CSB 4033 thuộc Hải đội 201 được lệnh lên đường hỗ trợ y tế. Sau 2 giờ tìm kiếm, cảnh sát biển đã tiếp cận tàu cá QNa 36477TS tại khu vực cách Tây Bắc mũi An Hòa (Quảng Nam) khoảng 15 hải lý, tổ chức cấp cứu thuyền viên tàu cá gặp tai biến có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Hà Nội thêm 2.300 lượt xe Tết mỗi ngày

Tin tức mới nhất: Để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2016, ông Nguyễn Tùng Anh - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đã có kế hoạch tăng cường trên 2.300 lượt xe khách tại các bến do công ty quản lý để đáp ứng việc đi lại của 25.000-30.000 hành khách mỗi ngày cao điểm.

Theo ông Nguyễn Tùng Anh, nhu cầu đi lại của hành khách bằng ôtô được chia thành hai đợt: từ ngày 29/1 đến hết ngày 6/2 (20 đến 28 tháng chạp năm Ất Mùi) và 10 ngày sau Tết Nguyên đán đối với các tuyến đường dài.

Đào ao thả cá, phát hiện bom chưa phát nổ

Tin tức trong ngày: Ngày 14/1, BCH quân sự huyện Mỹ Đức cho biết, vừa di dời quả bom được phát hiện trên ruộng lúa nhà dân lên trường bắn Miếu Môn để tiến hành tiêu hủy.

Trước đó vào buổi chiều ngày 12/1, khi tiến hành đào ao thả cá tại ruộng lúa nhà anh Nguyễn Văn Thanh tại cánh đồng Cắn Tàn, xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), những người dân đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất. Xem tiếp tại đây.

"Bà hỏa” thiêu rụi cả một xưởng làm bánh kẹo.

Tin tức nhận được cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng nay (14/1), tại Cty TNHH Tiến Hà (khu I, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chuyên sản xuất bánh kẹo, đồ uống đã xảy ra vụ hoả hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Rất may vụ cháy xảy vào thời điểm sáng sớm, người lao động chưa làm việc nên không thiệt hại về người. Một số người dân chứng kiến cho hay, ngọn lửa bốc cháy từ khu nhà xưởng sau trụ sở chính của doanh nghiệp này, khói bốc ngùn ngụt, phủ kín một góc phố. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 14/1: Thiếu nữ ngồi thêu tranh lỡ nuốt kim khâu vào bụng