Tin tức kinh tế ngày 29/12: Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người

Đ.C(TH)| 29/12/2015 17:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 29/12: Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người; Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 600 tỷ đồng trong một ngày; Đã thu hồi 38.000 tỷ đồng nợ đọng thuế…

Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người

Tin tức kinh tế ngày 29/12: Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người

Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người 

Tin tức kinh tế Hà Nội Mới đưa tin, ngày 31/12 là hạn chót các doanh nghiệp báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân. Theo thông tin chưa đầy đủ từ các Công đoàn cấp trên cơ sở tại TP. HCM, mức thưởng bình quân vẫn là 1 tháng lương cơ bản. Cá biệt, một đơn vị sản xuất tại quận Bình Tân có mức thưởng cao nhất đến 320 triệu đồng/người.

Samsung tăng vốn dự án tại Khu công nghệ cao lên 2 tỉ USD

Tin nhanh Tuổi trẻ cho hay, chiều 29/12, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP. HCM đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex  từ 1,4 tỉ USD lên 2 tỉ USD. Được cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 9/2014 với vốn đầu tư 1,4 tỉ USD, dự án SEHC của Samsung được đặt tại Khu công nghệ cao TP. HCM. Dự án bao gồm khu phức hợp sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm TV cao cấp như SUHD TV, Smart TV, LED TV, các mặt hàng điện tử gia dụng, chủ yếu phục vụ cho thị trường xuất khẩu và thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) các sản phẩm phần mềm tiên tiến ứng dụng cho các nhà máy điện tử của Tập đoàn Samsung.

Ngân hàng Đông Á sắp có Tổng Giám đốc mới

Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM cho biết Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn chấp thuận cho ông Nguyễn Thanh Tùng (thành viên HĐQT Ngân hàng Đông Á) làm Tổng Giám đốc ngân hàng này, dự kiến sẽ chính thức công bố quyết định bổ nhiệm vào ngày 31/12. Ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, thạc sĩ kinh tế tài chính) nguyên là giám đốc Ngân hàng Công thương chi nhánh TP. HCM, tham gia Ngân hàng Đông Á với vị trí thành viên HĐQT từ giữa tháng 9/2015, sau khi hàng loạt lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng này bị đình chỉ chức vụ. Như vậy, sau hơn bốn tháng kể từ thời điểm ông Trần Phương Bình bị đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc, đến nay Ngân hàng Đông Á mới có nhân sự thay thế. Trước đó, điều hành tạm thời hoạt động Ngân hàng Đông Á là ông Nguyễn An, Phó Tổng Giám đốc.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 600 tỷ đồng trong một ngày

Tin mới VOV cho hay, chuỗi tăng giá của cổ phiếu VIC kéo dài sang phiên thứ 6 liên tiếp giúp tài sản chứng khoán của ông chủ tập đoàn Vingroup đạt khoảng 1.03 tỷ USD. Đóng cửa phiên giao dịch ngày cuối ngày hôm qua, cổ phiếu VIC tăng 1.100 đồng lên 43.500 đồng. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo đó tăng thêm 586 tỷ đồng, đạt 23.160 tỷ đồng, tương đương 1,03 tỷ USD theo tỷ giá đôla Mỹ phổ biến tại các ngân hàng hôm nay. Cổ phiếu VIC tăng cũng khiến tài sản của vợ ông là bà Phạm Thu Hương tăng lên 3.993 tỷ đồng và em gái là Phạm Thúy Hằng đạt 2.667 tỷ đồng, lần lượt giữ vị trí giàu thứ 3 và 5 trong danh sách.

Đã thu hồi 38.000 tỷ đồng nợ đọng thuế

Ngày 29/12, Bộ Tài chính cho biết, tính đến cuối tháng 12/2015, số thu nợ đọng thuế đã đạt 38.000 tỷ đồng, vượt mức 34.000 tỷ đồng đã cam kết trước Quốc hội. Trong tổng số 76.000 tỷ đồng nợ đọng thuế, nếu loại trừ yếu tố như DN phá sản, bỏ trốn, nợ chậm nộp thuế trong thời kỳ khó khăn…số nợ còn lại khoảng trên 50.000 tỷ đồng…Tới đây, Bộ Tài chính sẽ phân tích, phân loại và báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội phương án xử lý các khoản nợ đọng thuế của DN phá sản, phạt chậm nộp thuế trong giai đoạn kinh tế khó khăn (2012 – 2014)…Ước tính, số thuế thuộc diện này còn khoảng trên 20.000 tỷ đồng. Với kết quả thu hồi nợ đọng thuế đã đạt được, khả năng sẽ không phải dùng đến số tiền 10.000 tỷ đồng thu từ thoái vốn DN để bù đắp hụt thu ngân sách năm 2015 như đã trình tại Quốc hội.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 29/12: Thưởng Tết 2016 kỷ lục lên tới 320 triệu đồng/người