Doanh nghiệp - Doanh nhân

Loạt công ty chứng khoán quy mô nhỏ thay CEO

Trang Nguyễn 13/12/2024 - 12:35

Mới đây, loạt công ty chứng khoán quy mô nhỏ như Chứng khoán Đại Việt, Chứng khoán Phố Wall,... cùng thông báo bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Những tháng cuối năm 2024, nhiều công ty chứng khoán bất ngờ công bố thay Tổng giám đốc hoặc từ nhiệm vị trí này.

cong-ty-chung-khoan.png

Mới đây nhất, Hội đồng quản trị (HĐQT) Chứng khoán SmartMind (SMDS) quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Minh. Ông Minh đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân vào ngày 9/12. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Bạch Nguyễn Vũ thay thế vị trí của ông Minh kể từ 10/12.

Ông Vũ hiện đảm nhiệm một số chức vụ ở tổ chức khác như Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM, Thành viên độc lập Ban đại diện Quỹ đầu tư giá trị GFM1 của CTCP Quản lý quỹ Genesis. Ông Vũ cũng vừa miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc Quản lý quỹ Genesis ngày 4/12.

Cùng thời điểm này, Chứng khoán Đại Việt (DVSC) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà làm Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 6/12, sau 3 tháng giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc. Trước đó, vị trí này thuộc về ông Diệp Trí Minh.

Bà Nguyễn Thị Hà đảm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Đại Việt từ tháng 1/2024 đến tháng 5 được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Sau đó, bà được giao làm Quyền Tổng Giám đốc từ tháng 9/2024.

Một công ty chứng khoán khác cũng vừa thay "tướng", đó là Chứng khoán Phố Wall (Mã: WSS).

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Trường, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 4/12. Đây là vị trí ông Trường đảm nhiệm trong gần 7 năm, đến khi bị miễn nhiệm vào 10/9. Lúc đó, ông Nguyễn Văn An được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay thế, còn ông Trường làm Phó Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, ông An lại từ nhiệm chỉ sau ba tháng theo nguyên vọng cá nhân, nên ông Trường quay lại đứng đầu ban Tổng giám đốc.

Cũng vào đầu tháng 12/2024, Chứng khoán Navibank (NVS) công bố đơn xin từ nhiệm toàn bộ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của ông Phan Anh Tuấn. Ông từ nhiệm với lý do cá nhân. Ông bắt đầu tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2014, tức các đây 10 năm.

Ngoài ông Tuấn, Hội đồng quản trị công ty đang bao gồm các thành viên Lê Chí Phúc, Lê Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Kỳ Lân, Đặng Huy Phong.

Trước đó, ngày 15/11, CTCP Chứng khoán Vina (VNSC) công bố đơn xin từ nhiệm của ông Na Sungsoo, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc công ty. Như vậy, HĐQT Chứng khoán Vina còn lại 4 người gồm Chủ tịch Nghiêm Xuân Huy và các thành viên Ngô Minh Hoàng, Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Hòa Chung.

Điểm chung của loạt công ty chứng khoán trên là quy mô nhỏ, tình hình kinh doanh liên tục sụt giảm, thậm chí thua lỗ.

Trong quý III/2024, Chứng khoán Phố Wall và Chứng khoán Đại Việt đều lỗ, lần lượt 9 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. Riêng Chứng khoán Phố Wall đã lỗ 5 quý liên tiếp. Về phần Chứng khoán SmartMind, lợi nhuận sau thuế quý III ghi nhận 20 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với Chứng khoán Navibank, trong 9 tháng đầu năm 2024 doanh thu hoạt động ghi nhận 52 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu đến từ mảng tự doanh, chiếm 45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm phân nửa so với cùng kỳ, ghi nhận 17 tỷ đồng.

Tại Chứng khoán Vina, báo lỗ cả ba quý đầu năm 2024, với tổng cộng khoảng 16 tỷ đồng. Trong giải trình gần nhất, công ty cho biết doanh thu vẫn đang tăng, kết quả lỗ đến từ tăng đáng kể chi phí hoạt động và chi phí quản lý. Lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9 là gần 276 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loạt công ty chứng khoán quy mô nhỏ thay CEO