Tiêm chủng ngừa bạch hầu cho gần 900 người tại ổ dịch

Sơn Tùng| 17/01/2017 17:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tất cả các giáo viên và học sinh tại ổ dịch bạch hầu trường THPT Tây Giang sẽ được tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh này.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về việc ghi nhận ổ dịch bạch hầu tại Trường THPT Tây Giang, huyện Tây Giang , tỉnh Quảng Nam.

Ngành y tế đã ghi nhận 5 trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng: sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó và 8 người có nguy cơ mắc do tiếp xúc gần với các bệnh nhân. Trong đó, 2 ca đã tử vong là em Bhling Boong (17 tuổi, ngụ xã A Vương, huyện Tây Giang) và Zơrâm Sáo (17 tuổi, ngụ xã Axan, huyện Tây Giang). 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh còn lại hiện đang được điều trị ổn định.

Tiêm chủng ngừa bạch hầu cho gần 900 người tại ổ dịch

Gần 900 học sinh, thầy cô giáo tại Trường THPT Tây Giang sẽ được tiêm chủng vắc-xin ngừa bạch hầu.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong 2 ca đã tử vong thì ca đầu tiên khởi bệnh từ ngày 24/12/2016 và tử vong ngày 4/1/2017, ca thứ 2 khởi bệnh từ ngày 2/1/2017 và tử vong vào ngày 9/1/2017. Đến 10 giờ sáng ngày 10/1/2017, Sở Y tế mới tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Ngoài số ca nói trên, ngành chức năng đã đưa 21 trường hợp khác nghi nhiễm bạch hầu đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang để điều trị cách ly.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Quảng Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 17/1, gần 900 học sinh, thầy cô giáo tại Trường THPT Tây Giang sẽ được tiêm chủng vắc-xin ngừa bạch hầu.

“Đến chiều 16/1, số ca mắc, nghi ngờ mắc bệnh còn sống sức khoẻ đã ổn định. Chưa phát hiện thêm ca mắc, nghi mắc bệnh bạch hầu từ ngày 11/1 đến ngày 16/1. Chúng tôi đã cử cán bộ đến ổ dịch để kiểm soát tình hình và tiến hành phối hợp với Viện Pasteur Nha trang tiêm chủng cho các học sinh và thầy cô giáo để phòng dịch bênh lây lan”, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêm chủng ngừa bạch hầu cho gần 900 người tại ổ dịch