Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngọc Minh – Quốc Bình| 07/03/2023 11:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 7/3, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1982) và Trần Xuân Ngọc (SN 1987), cùng trú tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Theo cáo trạng, ngày 15/10/2020, Tuấn gọi điện thoại cho bạn là chị Nguyễn Thị Trà Ni (SN 1982, trú tại phường Thủy Châu, Tx.Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) nhờ tìm người ở Huế cho thuê xe ô tô tự lái để phục vụ việc làm ăn. Chị Ni đồng ý và gọi điện thoại hỏi anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú tại đường Sóng Hồng, Tx.Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) để hỏi giúp, rồi sau đó báo lại cho Tuấn.

Tuấn liên lạc với anh Tuấn Anh, hai bên trao đổi và hẹn ngày giao nhận xe. Do không có xe, nên anh Tuấn Anh liên hệ với anh Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1986) để lấy xe cho thuê.

Đến 11h ngày 18/10/2020, Tuấn cùng với Ngọc đến nhận xe của anh Tuấn Anh. Tại đây, Tuấn thỏa thuận với anh Tuấn Anh làm thủ tục thuê xe ô tô 75A-155.12, nhãn hiệu Mitsubishi – Xpander, màu trắng, thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 18/10/2020 đến ngày 17/01/2021, thanh toán tiền thuê hằng tháng.

Sau khi thống nhất và lập hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái hai bên cùng ký. Tuấn nhận xe và kiểm tra xe, xong thì chở Ngọc đi lên TP.Huế thuê khách sạn ở lại.

Đến ngày 13/11/2020, vì cần tiền để sử dụng cá nhân, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Tuấn điện thoại cho Ngọc tìm chỗ cầm xe ô tô 75A- 155.12 để lấy tiền và Ngọc đồng ý.

Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm 

Ngọc nhờ anh Đinh Phú Được (SN 1992) hỏi chỗ cầm xe. Sau đó anh Được liên lạc với anh Phan Thanh Hải (SN 1992, trú tại thôn Trường An, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để Tuấn và Ngọc mang xe đến cầm với số tiền 230 triệu đồng.

Khi thấy Tuấn và Ngọc không trả tiền thuê xe, anh Tuấn Anh gọi điện thoại thì cả hai khất hẹn nhiều lần nên anh Tuấn Anh nghi ngờ xe đã bị cầm cố.

Ngày 02/02/2021, anh Nguyễn Tuấn Anh làm đơn trình báo đến cơ quan Công an thị xã Hương Thủy. Ngày 14/4/2021 cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ xe ô tô 75A-155.12. Xe ô tô có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là 527 triệu đồng.

Tại phiên toà, hai bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, cả hai đã khắc phục phần lớn số tiền đã chiếm đoạt. Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Tuấn 6 năm tù, bị cáo Trần Xuân Ngọc 5 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thuê xe tự lái mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài