Từ ngày 7/11 - 9/11, Đoàn đại biểu và diễn viên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt Nam - Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2025 và tổ chức trao đổi làm việc về hợp tác phát triển du lịch biên giới Tuyên Quang - Văn Sơn (Trung Quốc).
Hoạt động này là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, được triển khai theo lời mời của Cục Văn hóa và Du lịch châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

Trong thời gian công tác tại châu Văn Sơn, Đoàn Tuyên Quang đã tham dự Lễ khai mạc “Lễ hội Tam Thất lần thứ 11” và Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung năm 2025.
Tại đây, đại diện hai bên đã tiến hành hội đàm, trao đổi nhiều nội dung quan trọng về hợp tác phát triển du lịch qua biên giới, nhất là kết nối tour tuyến, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa và du lịch cộng đồng đặc trưng của hai địa phương.

Cùng với đó, Đoàn đã tổ chức gian trưng bày, quảng bá các ấn phẩm, tài liệu, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang; giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, con người và những điểm đến nổi bật như Na Hang - Lâm Bình, suối khoáng Mỹ Lâm, cùng các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Đáng chú ý, Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Tam Thất, mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc vùng núi phía Bắc Việt Nam, nhận được sự cổ vũ, yêu mến của khán giả nước bạn. Các tiết mục biểu diễn không chỉ góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Tuyên Quang mà còn thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.


Thông qua chuỗi hoạt động đối ngoại này, tỉnh Tuyên Quang và châu Văn Sơn tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam -Trung Quốc; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, hướng tới phát triển bền vững và chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hai địa phương trao đổi thông tin, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân trong thời gian tới.
Có thể nói, hoạt động lần này không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn - mà còn khẳng định vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa và du lịch.