Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 156/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các cơ sở giáo dục.
Theo công điện, để bảo đảm Lễ khai giảng diễn ra đồng loạt trên cả nước, đặc biệt tại những khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 và mưa lũ, chính quyền các địa phương phải khẩn trương rà soát, sửa chữa toàn bộ trường lớp bị tốc mái, hư hỏng hoặc không đủ điều kiện an toàn.
Các hạng mục cần hoàn thành bao gồm: tu sửa bàn ghế, bổ sung sách giáo khoa, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “thần tốc, quyết liệt”, huy động tối đa mọi nguồn lực, trong đó có sự tham gia của lực lượng quân đội, công an và đoàn viên thanh niên.
Yêu cầu đặt ra là không để bất kỳ học sinh nào bước vào năm học mới trong tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô hay sách vở.
Đối với những điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa kịp khôi phục, các địa phương phải chủ động bố trí địa điểm khai giảng và học tập tạm thời, bảo đảm không gián đoạn việc dạy – học.
Thời hạn cuối cùng để hoàn thành công tác khắc phục được ấn định vào ngày 4/9, các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong cùng ngày.
Song song với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu kịp thời cho chính quyền các tỉnh; đồng thời chủ động chuẩn bị phương án hỗ trợ sách vở, trang thiết bị giảng dạy cho những cơ sở giáo dục bị thiệt hại.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ tham gia dọn dẹp, sửa chữa trường lớp, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Chỉ đạo của Thủ tướng thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm đưa hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới trong điều kiện an toàn, đầy đủ, không để thiên tai cản trở con đường học tập.