Bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã ở Đắk Lắk (có 3 xã biên giới) đồng loạt khánh thành, đón 3.400 học sinh trong năm học mới.
Sáng 5/9, tại 4 xã tỉnh Đắk Lắk đồng loạt diễn ra lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại 4 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn, Ea Rốk, Ia R’vê và Ia Lốp.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Rốk, dự lễ có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công trình được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, xây dựng tại thôn 8, xã Ea Rốk, trên diện tích 6,01ha, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.
Trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, khu hiệu bộ, nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú cho giáo viên và học sinh, nhà thể thao đa năng, nhà văn hóa cùng các hạng mục kỹ thuật, sân chơi, cây xanh và công trình phụ trợ.

Năm học 2026-2027, trường tiếp nhận 525 học sinh, gồm 375 em nội trú và 150 em bán trú. Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ở xa trường hoặc có nguy cơ bỏ học.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn, dự lễ có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy và ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đây là một trong những công trình hoàn thành sớm nhất cả nước thuộc chương trình đầu tư trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Dự án có tổng mức đầu tư 248 tỷ đồng, trong đó hơn 216 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và hơn 31 tỷ đồng ngân sách tỉnh.
Trong năm học mới, trường tổ chức 41 lớp với 1.137 học sinh, gồm 136 em học nội trú và 1.001 em bán trú.

Tại xã Ia Lốp, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được đầu tư 173 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án triển khai qua 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có kinh phí hơn 105 tỷ đồng và giai đoạn 2 gần 68 tỷ đồng. Năm học 2026-2027, trường có 37 lớp với 861 học sinh.

Còn tại xã Ia R’vê, công trình được khởi công đầu tháng 11/2025, tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Trường có 54 phòng học dành cho hai cấp học, 30 phòng nội trú, 16 phòng bán trú, nhà ăn sức chứa khoảng 1.000 người cùng các không gian phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

Năm học này, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia R’vê đón 877 học sinh.
Như vậy, 4 trường liên cấp tại các xã biên giới Đắk Lắk tiếp nhận tổng cộng 3.400 học sinh trong năm học 2026-2027, trong đó nhiều em được hưởng điều kiện học tập, ăn ở tập trung ngay tại địa bàn.











Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 700.000 học sinh, cán bộ, giáo viên bước vào năm học mới.
Điểm nhấn của ngày khai trường năm nay là việc các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 gắn với khánh thành các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới đất liền. Tại Đắk Lắk, các công trình mới được kỳ vọng tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.