Năm học đầu tiên trong diện mạo thành phố mới của Quảng Ninh ghi dấu ấn với sự kiện mở đầu tại điểm cầu Bình Liêu, nơi đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường dự lễ khai giảng, khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp.
Sáng nay (5/9), gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh chính thức bước vào năm học 2026-2027 - năm học đầu tiên trong diện mạo thành phố mới.
Năm học 2026-2027 mở ra chặng đường mới của giáo dục Quảng Ninh với mạng lưới trường lớp được tổ chức lại, nguồn lực đầu tư tiếp tục được ưu tiên và nhiều chính sách thiết thực cho người học.
Một trong những điểm nhấn của năm học mới là việc hoàn thiện 6 trường phổ thông tại khu vực biên giới đất liền, gồm các trường tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường Tiểu học và THCS Hải Sơn. Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, Quảng Ninh đồng thời chuẩn bị đội ngũ, trang thiết bị, điều kiện ăn ở, nội trú, bán trú để học sinh có môi trường học tập ổn định.


Ngày khai giảng năm nay cũng gắn với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, đất liền trên toàn quốc. Tại Quảng Ninh, điểm cầu chính được tổ chức tại trường PTNT Tiểu học và THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu.
Dự lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, cùng các đại biểu.

.jpg)
Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tình Húc và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bình Liêu.
Được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và thành phố Quảng Ninh, trường được đầu tư nâng cấp, xây mới với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng trên tổng diện tích 9,7ha.
Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm khối phòng học văn hóa hiện đại, khối phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, hệ thống nhà nội trú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 300 học sinh bán trú và nội trú, cùng nhà ăn tập thể, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ thiết yếu.


Việc đầu tư hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới vừa mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó, vừa góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư và phát triển nguồn nhân lực tại địa bàn chiến lược.
Trường PT nội trú TH&THCS Quảng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Đường Hoa. Trong năm học 2025-2026, nhà trường duy trì sĩ số cấp tiểu học đạt 100%, cấp THCS đạt 99,35%; 100% học sinh cuối cấp hoàn thành chương trình.




Trong năm học này, được sự quan tâm của thành phố, trường được sửa chữa, cải tạo và xây mới một số hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng.
Không chỉ tại các trường học khu vực biên giới, giáo dục trên các địa bàn biển đảo của Quảng Ninh cũng được quan tâm đầu tư, chăm lo, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.
Thầy Phạm Đức Nguyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Thanh Lân cho biết, điều đặc biệt nhất của điểm trường trên đảo Trần là cả trường chỉ có 3 học sinh. Mỗi lớp chỉ có một em, vì vậy công tác tổ chức dạy học đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm rất cao của giáo viên. Nhà trường xác định, học sinh ở đảo Trần cũng phải được hưởng đầy đủ điều kiện học tập như học sinh trên đất liền.


Đồng hành cùng các thầy cô giáo là cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Những người lính nơi đầu sóng góp sức chuẩn bị trường lớp, vận chuyển bàn ghế, sắp xếp đồ dùng, trang trí khu vực khai giảng và cùng thầy trò đón năm học mới.

Năm học này, toàn thành phố Quảng Ninh có 347 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Mạng lưới trường, lớp cơ bản ổn định sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại từ năm 2025.
Quảng Ninh đã giảm 280/570 đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, tương đương 49,12%; riêng các cơ sở thuộc cấp xã giảm 51%. Việc sắp xếp hướng tới tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện điều tiết đội ngũ và khai thác tốt hơn cơ sở vật chất.

Cùng với sắp xếp mạng lưới, thành phố tiếp tục dành nguồn lực lớn cho đầu tư trường học. Hiện 91,8% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Thành phố đang xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học; đồng thời cải tạo, sửa chữa 64 trường.
Bên cạnh đầu tư trường lớp, các chính sách hỗ trợ người học tiếp tục được triển khai rộng khắp.
Sau một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh đã cụ thể hóa nhiều định hướng lớn bằng các chương trình, chính sách và nguồn lực cụ thể.



Năm 2026, dự toán giao đầu năm cho giáo dục và đào tạo là 8.097 tỷ đồng, tương đương 19,2% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.
Trong năm, ngân sách tiếp tục được bổ sung khoảng 995 tỷ đồng để thực hiện các chính sách về học phí, sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, phổ cập giáo dục mầm non, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tại các xã biên giới đất liền.
Tính đến nay, ngân sách dành cho giáo dục đạt 9.093 tỷ đồng, chiếm trên 21% tổng dự toán chi ngân sách địa phương.



Các chính sách đặc thù đã bao phủ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, tập trung vào những nhóm còn khó khăn, đồng thời hỗ trợ giáo dục mũi nhọn.
Năm học 2026-2027 được xác định là năm học tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục toàn diện, với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.