Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 94/2022) P2

BCL| 25/11/2022 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho anh Tống Văn Lộc, SN 1994, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 70/1 ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, vắng mặt tại nơi cư trú từ từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị anh Lộc liên hệ với TAND huyện Lai Vung theo địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết việc chị Nguyễn Kim Hương, SN 1998, địa chỉ: 271B/1 ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hoặc ai biết được tin tức về anh Lộc thì thông báo cho TAND huyện Lai Vung theo như địa chỉ trên, UBND xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Lộc thì TAND huyện Lai Vung sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông báo cho chị Phạm Nguyễn Hoài Tâm, SN 2002, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Tâm liên hệ với TAND TP. Phú Quốc theo địa chỉ: Số 74 đường 30/4, Khu phố 1, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc bà Phù Thị Bảy, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm Tâm vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về Tâm thì báo cho TAND TP Phú Quốc, UBND xã Dương Tơ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Tâm thì Tòa án mở phiên họp xét đơn yêu cầu theo quy định.

TAND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thông báo cho ông Hồ Huy Hoàng, SN 1958, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Hưng Chiến, thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (nay là tổ 1, khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), bỏ nhà đi từ năm 1989 tới nay không có tin tức gì. Nay ông Hoàng ở đâu về ngay TAND thị xã Bình Long để giải quyết việc bà Thị Chơn, SN 1971, trú tại: Tổ 1, khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hồ Huy Hoàng là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông Hồ Huy Hoàng không có mặt thì TAND thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết yêu cầu của bà Thị Chơn theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết ông Hồ Huy Hoàng đang ở đâu xin báo ngay cho TAND thị xã Bình Long, địa chỉ: Số 02, đường Lê Quý Đôn, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0271.3666 372.

TAND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hùng, SN 1977; bà Nguyễn Thị Nghĩa, SN 1983, địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Số nhà 96-100 Thôn K’Long Trao 2, xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt tại nơi cư trú đã trên 06 tháng hiện không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Xuân Hùng, bà Nguyễn Thị Nghĩa liên hệ với TAND huyện Di Linh theo địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc ông Đinh Văn Sơn, địa chỉ: Số nhà 56 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ 15, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Xuân Hùng, bà Nguyễn Thị Nghĩa thì thông báo cho TAND huyện Di Linh theo địa chỉ như trên.

TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Sơn Tùng, SN 18/12/1984, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã đi khỏi địa phương từ ngày 15/7/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tùng ở đâu về ngay TAND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc bà Phan Thị Bình, SN 1985, nơi cư trú: thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Sơn Tùng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Sơn Tùng không có mặt thì Toà án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cho Đào Quang Vũ, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 04, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ tháng 5/2019 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Vũ ở đâu về ngay TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để giải quyết việc bà Trần Thị Huyền Trang, SN 1995, trsu tại khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Vũ không có mặt thì TAND huyện Châu Đức sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Xuân, SN 1985, địa chỉ cư trú trước khi mất tích: Thôn Tân Sơn, xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Xuân liên hệ với TAND huyện Tuyên Hoá theo địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc anh Nguyễn Ngọc Vân, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Xuân thì thông báo cho TAND huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ như trên; Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình; người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Xuân thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã mất tích.

TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thụ lý đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh đối với bị đơn là bà Võ Lữ Thị Thúy Liễu, SN 1989, địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Nay bà Liễu ở đâu về ngay TAND huyện Thủ Thừa theo địa chỉ khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để tham gia tố tụng trong vụ án "Tranh chấp hợp đồng vay" với ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối cùng, bà Liễu không có mặt thì TAND huyện Thủ Thừa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Nguyễn Anh Khoa, SN 1996, địa chỉ: khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An biết: TAND huyện Đức Hòa đang thụ lý vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Doãn Minh Phương Thảo; bị đơn ông Nguyễn Anh Khoa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Văn Long. Với nội dung: ông Trịnh Văn Long có yêu cầu ông Nguyễn Anh Khoa phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giao đất tại thửa số 26, 176, diện tích 1913m2 thuộc tờ bản đồ số 8-3-1, thị trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Trịnh Văn Long đứng tên. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Khoa liên hệ ngày TAND huyện Đức Hòa để giải quyết vụ án trên. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo này, nếu ông Khoa không có mặt thì TAND huyện Đức Hòa sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thông báo cho ông Lê Minh Phước, SN 02/8/1966; đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, bỏ nhà đi từ năm 2008 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phước ở đâu về ngay TAND huyện Tây Sơn, địa chỉ 02 Đô Đốc Bảo, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để giải quyết việc anh Lê Xuân Ẩn, SN 1991, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kề từ ngày thông báo, nếu ông Lê Minh Phước không có mặt thì TAND huyện Tây Sơn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Nguyễn Văn Đảm, SN 1973 có địa chỉ ở ấp Chiến Thắng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc TAND huyện Gò Quao: Thông báo thụ lý vụ án số: 293/2022/TB-TLVA ngày 12 tháng 7 năm 2022 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc: “Tranh chấp về ly hôn và yêu cầu nuôi con” giữa bà Cao Thị Muội với ông Nguyễn Văn Đảm. Triệu tập ông Nguyễn Văn Đảm đến TAND huyện Gò Quao vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 19/12/2022 để trình bày lời khai về vụ kiện. Triệu tập ông Nguyễn Văn Đảm đến TAND huyện Gò Quao lần I: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 04/01/2023 và lần II: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30/01/2023 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Triệu tập ông Nguyễn Văn Đảm đến TAND huyện Gò Quao lần I: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/02/2023 và lần II: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/03/2023 để tham gia tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án.

TAND Quận 4, TP. Hồ Chí Minh thông báo cho ông Hồ Tấn Long, SN 1986, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 132/172 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hồ Tấn Long liên hệ với TAND Quận 4 theo địa chỉ 22/1 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, địa chỉ: Ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Hồ Tấn Long thì thông báo cho TAND Quận 4 theo địa chỉ như trên, UBND Phường 14, Quận 4 theo địa chỉ 71 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Hồ Tấn Long thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND TP. Tân An, tỉnh Long An thông báo cho ông Võ Văn Vũ, SN 1965, địa chỉ: 320 ấp Hòa Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, tỉnh Long An biết: Hiện nay ông Võ Văn Vũ không có mặt tại địa phương. Nay ông Võ Văn Vũ đang ở đâu, đến ngay TAND TP. Tân An, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Đỗ Thúy Vân (SN 1967, địa chỉ: 38/4 Trần Văn Chính, Phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An) khởi kiện tại Tòa án yêu cầu được ly hôn với ông Võ Văn Vũ. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Văn Vũ không liên lạc với TAND TP. Tân An thì TAND TP. Tân An sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thông báo cho cháu Hoàng Trần Trâng, SN 28-03-2008, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 05, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 29 tháng 05 năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị cháu Trâng liên hệ với TAND TP. Gia Nghĩa theo địa chỉ: Tổ 02, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc anh Hoàng Văn Phong, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với cháu hoặc ai biết được tin tức về cháu Trâng thì thông báo cho TAND TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (theo địa chỉ như trên), UBND phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và người yêu cầu.

TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thông báo cho ông Trần Văn Quang, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: ấp Nhà Thính B, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau đã bỏ nhà ra đi biệt tích từ ngày 13/01/2020 (âm lịch) cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Quang ở đâu về ngay TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (địa chỉ: khóm 2, TT. Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, điện thoại: 02903. 883.526) để giải quyết bà Nguyễn Thị Thuyền, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên (là vợ ông) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông. Ai biết ông Quang ở đâu xin báo về TAND huyện Cái Nước theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Quang không có mặt thì TAND huyện Cái Nước sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo cho ông Võ Đình Sơn, SN 1953, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Công ty cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Võ Đình Sơn liên hệ với TAND huyện Đồng Phú, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc bà Hoàng Thị Vũ, SN 1959, địa chỉ: tổ 2, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Sơn thì thông báo cho TAND huyện Đồng Phú theo địa chỉ như trên, UBND xã Thuận Thuận Phú, huyện Đồng Phú và người yêu cầu là bà Hoàng Thị Vũ. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Võ Đình Sơn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh Nguyễn Thanh Sĩ, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Sĩ là chồng của chị Trương Thị Kim Vân, SN 1988; địa chỉ: Khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thuyền viên trên tàu cá BĐ-96388-TS của ông Lê Vạn, anh Nguyễn Văn Minh làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 05/10/2020 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan, trên thuyền có 12 thuyền viên. Vào lúc 13 giờ ngày 27/10/2020, tàu cá chạy đi tránh bão số 9 thì bị phá nước, anh Sĩ và những người trên tàu đều bị chìm xuống biển. Từ đó cho đến nay, gia đình không có tin tức xác thực anh Sĩ còn sống. Nay, chị Vân yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Thanh Sĩ là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Sĩ không có mặt thì TAND thị xã Hoài Nhơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh Bùi Văn Tẹo, SN 2001, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Bùi Văn Tẹo là con của bà Võ Thị Anh, SN 1982, địa chỉ: Thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Tẹo là thuyền viên trên tàu cá BĐ-97469-TS của ông Võ Ngọc Đô, xuất bến ngày 05/10/2020 tại cửa biển Tam Quan, trên thuyền có 14 thuyền viên gồm anh Tẹo và 13 người khác. Vào khoảng 02 giờ ngày 27/10/2020, tàu cá bị nạn trong cơn bão số 9, anh Tẹo cùng 10 thuyền viên khác mất tích. Từ đó cho đến nay, gia đình không có tin tức xác thực anh Tẹo là còn sống. Nay, bà Anh yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Tẹo là đã chết để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Tẹo không có mặt thì TAND thị xã Hoài Nhơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo anh Võ Khôi Quốc, SN 25/9/2003, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là con ruột của ông Võ Khôi Thông, SN 1971, địa chỉ: Khu phố 1, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thuyền trên tàu cá BĐ-96388-TS của ông Lê Vạn, anh Nguyễn Văn Minh làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 05/10/2020 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan, trên thuyền có 12 thuyền viên. Vào lúc 13 giờ ngày 27/10/2020, tàu cá chạy đi tránh bão số 9 thì bị phá nước, anh Quốc và những người trên tàu đều bị chìm xuống biển. Từ đó cho đến nay, gia đình không có tin tức xác thực anh Quốc còn sống. Nay ông Thông yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Võ Khôi Quốc là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Quốc không có mặt thì TAND thị xã Hoài Nhơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo ông Bùi Văn Phương, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu phố Nhuận An Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là chồng của bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1971, trú cùng địa chỉ trên. Ông Phương là thuyền viên trên tàu cá BĐ-97469-TS của ông Võ Ngọc Đô, xuất bến ngày 05/10/2020 tại cửa biển Tam Quan, trên thuyền có 14 thuyền viên gồm ông Phương và 13 người khác. Vào khoảng 02 giờ ngày 27/10/2020, tàu cá bị nạn trong cơn bão số 9, ông Phương cùng 10 thuyền viên khác mất tích. Từ đó cho đến nay, gia đình không có tin tức xác thực ông Phương là còn sống. Nay, bà Vân yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phương là đã chết để làm giấy chứng tử cho ông Phương. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo lần đầu tiên, nếu ông Phương không có mặt thì TAND thị xã Hoài Nhơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thông báo cho ông Võ Phan Bình, SN 1953, nơi cư trú cuối cùng tại: tổ 01, khu phố 10, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1977 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Võ Phan Bình liên hệ với TAND TP. Phan Thiết để giải quyết việc bà Hồ Thị Cước, SN 1950, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Võ Phan Bình thì thông báo cho TAND TP. Phan Thiết, địa chỉ: số 68, đường Nguyễn Văn Trỗi, khu phố 3, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại 0252.3720.710 hoặc UBND phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Bình TAND TP. Phan Thiết sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin trên Báo Công lý xem Hướng dẫn thủ tục đăng tin tại đây.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 94/2022) P2