Môi trường

Thời tiết ngày 13/3: Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, sương mù, độ ẩm cao

Minh Anh 13/03/2024 06:00

Do ảnh hưởng của gió Đông Nam hoạt động mạnh đưa ẩm từ biển vào đất liền nên khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ vào sáng sớm. Sương mù cũng khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn 1-4km. Trong khi đó triều cường tại khu vực Nam Bộ sẽ xuống dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm ngày 13/3 sẽ có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh thành của khu vực Đông Bắc Bộ. Sương mù cũng khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 1-4km, vùng cao có nơi dưới 1km. Đến trưa, chiều mưa sẽ ngớt nhưng mây vẫn nhiều nhiệt độ duy trì ở mức từ 23 đến 26 độ.

Khu vực Bắc miền Trung có nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Riêng Thanh Hoá sẽ có mưa nhỏ rải rác, sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ là 24 độ.

suong-mu.jpg
Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ vào sáng sớm.(Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng cục bộ vẫn duy trì tại khu vực Nam Bộ. Triều cường cũng sẽ xuống dần. Đặc biệt với các trạm vùng cửa sông sẽ xuống dưới mức báo động.

Thời tiết biển: khu vực Vịnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của sương mù nên tầm nhìn xa giảm dưới 1km. Huyện đảo Hoàng Sa có nắng, gió cấp 4,5. Vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa cảnh báo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng ven biển gần sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 13/3: Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, sương mù, độ ẩm cao