Theo dự báo thời tiết ngày 25/7, đường đi của bão số 2 vô cùng phức tạp, kích hoạt báo động đỏ về lũ quét và sạt lở đất tại hàng loạt tỉnh thành.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 25/7 miền Bắc và Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở cao. Hà Nội trời mát, nhiệt độ dao động 24-33°C, chiều tối mây dông giật mạnh.
Khu vực Trung Bộ nắng nóng thu hẹp, oi bức ban ngày. Chiều tối có mưa rào cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam mạnh. Nhiều nơi mưa to đến rất to vào chiều tối, đề phòng lốc sét.
Vùng biển phía Đông Bắc cực kỳ nguy hiểm. Gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao đến 6m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền cần khẩn trương tìm nơi tránh trú. Người dân chú ý theo dõi các bản tin khẩn cấp tiếp theo.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.