Môi trường

Thời tiết ngày 8/3: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Minh Anh 08/03/2024 06:14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ sẽ thu hẹp. Khu vực Bắc Bộ nền nhiệt có tăng nhẹ, trời hửng nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Thời tiết cả nước ngày 8/3 được dự báo sẽ tốt lên. Khu vực Bắc Bộ chỉ rét vào sáng và đêm với nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, có nơi mưa nhỏ. Trưa, chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ từ 20 đến 23 độ.

Khu vực Trung Bộ có sự phân hóa rõ ràng. Từ Thanh Hoá đến Phú Yên sẽ có mưa rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng với nền nhiệt phổ biến trong khoảng 29 đến 31 độ.

thoi-tiet-2.jpg
Khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa hửng sáng. (Ảnh minh họa)

Thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, 6 giật cấp 7, 8 biển động. Huyện đảo Trường Sa có gió cấp 4, 5, trời nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi trên 13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ; Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 8/3: Miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ