Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông trong vài giờ tới, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng thời điểm, mưa lớn tại nhiều địa phương miền núi và trung du Bắc Bộ, cơ quan khí tượng đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại 5 tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực Hà Nội. Đồng thời, vùng mây dông mạnh đang phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có xu hướng dịch chuyển về các xã, phường Vật Lại, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai và Yên Bài của Hà Nội.
Dự báo từ nay đến khoảng 3 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.
Trong 6 giờ qua, Thái Nguyên và Bắc Ninh ghi nhận nhiều nơi có mưa vừa, mưa to; trong 2 giờ gần đây, Sơn La, Tuyên Quang và Cao Bằng cũng xuất hiện mưa lớn cục bộ.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương này đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3-6 giờ tới, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên tiếp tục có mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Bắc Ninh có lượng mưa từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Do mưa lớn kéo dài, trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai đối với các loại hình này ở cấp 1.
Cơ quan khí tượng nhận định lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm ách tắc giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống.
Các địa phương được khuyến cáo khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy và những vị trí có nguy cơ cao để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.