Môi trường

Thời tiết ngày 5/3: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều nền nhiệt tăng nhanh

Minh Anh 05/03/2024 06:07

Gió Đông Nam ẩm vẫn hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Bộ nên vẫn gây sương mù và mưa nhẹ rải rác vào sáng 5/3. Trưa và chiều vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh khiến nền nhiệt tại khu vực này tăng hơn 7 độ với ngày trước đó.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mây mù vào sáng sớm. Đến trưa, chiều sương tan và trời hửng nắng. Nhiều nơi có nhiệt độ cao từ 31 đến 34 độ.

Khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì những ngày nắng nóng và khô. Cao điểm sẽ từ 10h sáng đến 15h đỉnh điểm nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 32 đến 37 độ.

san-may.jpg
Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và mưa phùn rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng.(Ảnh minh hoạ)

Khu vực Hà Nội sáng sớm ngày 5/3 vẫn có sương mù, nhiều nơi có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Đến trưa, khi gió Đông Nam hoạt động yếu đi cùng với đó vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh khiến mây tan và trời nắng, nhiệt độ cũng tăng rõ rệt từ 26 đến 27 độ.

Quanh hai khu vực huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3 đến cấp 5 biển động nhẹ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, mưa nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Vùng Đồng Bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; ngày nắng, khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 29-32 độ; phía Nam 32-35 độ; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 5/3: Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều nền nhiệt tăng nhanh