Môi trường

Thời tiết ngày 2/3: Ngày cuối của đợt rét hại diện rộng tại Bắc Bộ

Minh Anh 02/03/2024 - 06:29

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ rét đậm đến hết ngày 2/3, sau đó đến chủ nhật, thời tiết tại đây có nắng và nhiệt độ tăng nhanh.

Do khối khí lạnh đã di chuyển xuống khu vực Bắc Miền Trung nên các thành phố như Thanh Hoá, Vinh, Đồng Hới trời sẽ nhiều mây, nhiều nơi có mưa và mức nhiệt sẽ không vượt quá 20 độ.

Ở khu vực Bắc Bộ sẽ rét đậm đến hết ngày 2/3. Tình trạng mưa nhỏ tại Hà Nội khả năng sẽ chấm dứt, độ ẩm trong không khí ở mức 67%, trời vẫn rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Đêm 2/3 và ngày 3/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm.

lanh.jpg
Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào đêm 1/3 và ngày 2/3 trời rét đậm.(Ảnh minh hoạ)

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 3/3 mưa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục là chuỗi ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất là ở Đồng Phú, Biên Hoà với mức nhiệt 37 độ.

Dự báo đêm 1/3 và ngày 2/3, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cảnh báo đêm 2/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Từ ngày 03/3 gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét. Riêng Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; khu vực Điện Biên-Lai Châu 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-18 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 2/3: Ngày cuối của đợt rét hại diện rộng tại Bắc Bộ