Môi trường

Thời tiết ngày 3/3: Cả nước trời nắng, nhiệt độ tăng ở 3 miền

Minh Anh 03/03/2024 06:30

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chuỗi ngày nắng nóng tại khu vực Nam Bộ vẫn kéo dài với nền nhiệt từ 32 đến 36 độ. Miền Bắc trong ngày 3/3, trời ấm kết thúc đợt rét đậm, rét hại.

Dự báo Bắc Bộ sáng ngày 3/3 trời rét, một vài nơi có mưa nhỏ. Đến trưa, chiều Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hửng nắng ấm kết thúc đợt rét đậm, rét hại bất thường.

Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên dự báo vào sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, rải rác ở một vài nơi. Trưa, chiều trời nắng. Trong đó ở Đồng Hới, Huế trời ấm ở mức nhiệt 21 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng đến Tuy Hoà nhiệt độ tăng cao từ 28 đến 30 độ.

nhiett.jpg
Hà Nội hửng nắng ấm kết thúc đợt rét đậm, rét hại bất thường.(Ảnh minh hoạ)

Thời tiết nắng nóng tại Nam Bộ vẫn được duy trì từ nay đến tuần sau. Nơi có mức nhiệt cao nhất là Tp Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông Nam Bộ từ 35 đến 37 độ.

Dự báo vẫn chưa thể có mưa trái mùa. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra hoả hoạn, cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Dưới thời tiết khô nóng, những cánh rừng tại Nam Bộ, Tây Nguyên đang có nguy cơ cháy ở cấp 4, cấp 5 nên người dân cũng cần hết sức cẩn trọng.

Thời tiết trên biển ở khu vực Hoàng Sa, gió cấp 4, cấp 5 có mưa nhỏ vài nơi. Phái tây ở huyện bảo Trường Sa có gió cấp 6 giật trên cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Lai Châu-Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ; khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ngày gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 3/3: Cả nước trời nắng, nhiệt độ tăng ở 3 miền