Môi trường

Thời tiết ngày 10/3: Nam Bộ nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn mặn

Minh Anh 10/03/2024 06:26

Khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng gay gắt gồm Tp Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ. Dự báo những ngày tới, nguy cơ xâm nhập cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Đông Nam Bộ chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng gay gắt cao điểm. Vẫn chưa có dấu hiệu của những cơn mưa trái mùa.

Cùng với đó là nguy cơ xâm nhập mặn tại đồng Đồng bằng sông Cửu Long khi lượng nước ngọt tại các sông như: hệ thống sông Vàm Cỏ xuống thấp.

Theo các chuyên gia khuyến cáo bà con nên kiểm tra độ mặn của nước trước khi tháo các bờ đê và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt.

xam-man.jpg
Nam Bộ chuẩn bị bước vào đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Với khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng, trời không mưa, nền nhiệt từ 29 đến 33 dộ.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét và nhiều mây. nền nhiệt phổ biến không vượt quá 20 độ.

Thời tiết biển: Quanh hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời tiết nắng đẹp, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió đạt cấp 4, 5 biển động nhẹ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 10/3: Nam Bộ nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn mặn