Môi trường

Thời tiết ngày 12/3: Miền Bắc hửng nắng ấm

Minh Anh 12/03/2024 06:28

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/3 sẽ là ngày triều cường đạt đỉnh tại khu vực Nam Bộ. Hiện tượng này khiến tình trạng ngập mặn diễn biến phức tạp hơn. Trong khi đó miền Bắc đã kết thúc đợt rét, trời nắng và nhiệt độ tăng mạnh.

Trong ngày 12/3, Thủ đô Hà Nội và các thành phố ở Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ nhiệt độ trong ngày tăng rõ rệt, trời ấm từ 23 đến 26 độ. Sáng sớm và đêm không còn tình trạng mưa phùn rải rác.

Khu vực miền Trung trời nắng nhưng nhiệt độ chưa quá nóng. Từ Thanh Hoá đến Phan Thiết ít mây, không mưa, nền nhiệt không vượt quá 31 độ.

thoi-tiet.jpg
Miền Bắc kết thúc đợt rét, trời nắng.(Ảnh minh hoạ)

Khu vực Nam Bộ vẫn trong đợt nắng nóng cao điểm. Tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một cao nhất là 37 độ. Đây cũng là thời điểm triều cường đạt đỉnh. Tại miền Đông, triều cường tại trạm Nhà Bè vượt mức báo động 3.

Thời tiết biển: Từ ven bờ ra ngoài khơi ở huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ:

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 12/3: Miền Bắc hửng nắng ấm