Môi trường

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ duy trì rét, mưa phùn rải rác

Minh Anh 11/03/2024 06:16

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên thời tiết miền Bắc vẫn rét, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng mưa nhỏ rải rác, trời rét vẫn tiếp tục ở hầu hết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía Tây Bắc nhiệt độ sẽ cao hơn từ 24 đến 27 độ.

Khu vực bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời mưa rét với nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ mưa lạnh, nhiệt độ 24 độ.

mua-ret.jpg
Ảnh minh hoạ.

Nền nhiệt cao, nắng nóng diện rộng vẫn diễn ra tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian oi bức nhất là trưa và chiều.

Thời tiết biển: Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, 8, sóng biển cao từ 1-2,5m. Các chuyên gia khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần cẩn trọng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 11/3/2024:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-17 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ:

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông 35-37 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ duy trì rét, mưa phùn rải rác