Xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em

congly.com.vn| 13/04/2012 10:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù Nhà nước đã có rất nhiều cố gắng nhưng đến nay vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến nhiều vấn đề xã hội, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn ở mức cao khoảng 32% và là một trong số 20 quốc gia có tỷ lệ thấp còi cao nhất thế giới.

Trẻ em cần sự chăm sóc đặc biệt

Nhóm trẻ em nữ độ tuổi 15 có chiều cao trung bình thấp hơn chuẩn quốc tế là 9cm, tương tự như vậy nhóm trẻ em nam 15 tuổi có độ cao trung bình thấp hơn chuẩn mực quốc tế là 8cm. Số lượng bác sỹ nhi và số giường dành cho bệnh nhân trẻ em chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế về điều trị cho bệnh nhân trẻ em.

Nhiều trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa tiếp cận được với giáo dục, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang, lao động kiếm sống, trẻ em nhiễm HIV và gần đây là nhóm trẻ em bị rối nhiễu tâm trí. Chất lượng giáo dục ở vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, xao nhãng trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật vẫn thường xuyên xảy ra gây nên bức xúc trong dư luận xã hội.

Tình trạng buôn bán, bắt cóc, xuất bản các ấn phẩm bạo lực, khiêu dâm trẻ em, sử dụng trẻ em để buôn bán ma tuý, mại dâm vì mục đích thương mại chưa được ngăn chặn có hiệu quả… Hầu hết các địa phương trong cả nước đều thiếu các điểm vui chơi giải trí và sinh hoạt văn hoá tinh thần cho trẻ em; quyền tham gia của trẻ vào các hoạt động xã hội còn hạn chế và vẫn mang tính hình thức.

Theo kết quả nghiên cứu về trẻ em giữa Unicef và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội gần đây cho thấy, có tới 28% trẻ em sống trong tình trạng nghèo.

Tai nạn thương tích trẻ em vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, trong năm 2010 tỷ lệ trẻ bị tai nạn thương tích 875/100.000 trẻ. Xu hướng tử vong do tai nạn thương tích trẻ em trong 6 năm từ 2005-2010 và những tháng đầu năm 2011 chưa giảm, số trường hợp tử vong do tai nạn thương tích chiếm tỷ lệ 20,18% và 30% tổng số trẻ em tử vong do mọi nguyên nhân. Trung bình mỗi tháng có 586 trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích, mỗi ngày có 19 trẻ và mỗi giờ có 1 trẻ tử vong do tai nạn thương tích.

Theo một số nghiên cứu thì tình hình tai nạn thương tích trẻ em có liên quan tới các đặc điểm về giới, địa điểm và môi trường, tình trạng kinh tế - xã hội và việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế. Cụ thể, bé trai có nguy cơ bị tai nạn thương tích không gây tử vong cao hơn bé gái khoảng 2-3 lần.

Vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều bất cập với nhiều nguyên nhân như: Vai trò bảo vệ trẻ em của gia đình, cộng đồng chưa được coi trọng, hệ thống pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tuy khá toàn diện, nhưng có nhiều quy định cụ thể chậm được sửa đổi, bổ sung dẫn tới giảm hiệu lực khi triển khai thực hiện, thiếu một mạng lưới tổ chức và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có hiệu quả.

Cao Văn Tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em