Việt Nam luôn ưu tiên cao việc củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia

Nhóm PV| 26/02/2019 16:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nội dung trên tại các buổi hội kiến với Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Campuchia diễn ra ngày 26/2.

Làm hết sức để giữ gìn và vun đắp quan hệ hai nước

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 26/2, tại cung Hòa Bình, Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.

Việt Nam luôn ưu tiên cao việc củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trước đây cũng như hiện nay, khẳng định nhân dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành và hiệu quả của Việt Nam, góp phần to lớn cùng nhân dân Campuchia giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979, cũng như trong công cuộc hồi sinh dân tộc, tái thiết đất nước Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, tái thiết và phát triển đất nước Campuchia; chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, thành lập Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng giữ vững ổn định chính trị, hòa bình và phát triển ở Campuchia; bày tỏ tin tưởng với sự ủng hộ của nhân dân Campuchia, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia và Chiến lược Tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường quan hệ với Vương quốc Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định bền vững; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn Thủ tướng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy mạnh mẽ quan hệ chính trị, tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức; phối hợp duy trì và nâng cao hiệu quả, tính thiết thực và hiệu lực của các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen khẳng định thành tựu 40 năm qua của Campuchia không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam; nhân dân Campuchia sẽ mãi không bao giờ quên công ơn của quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đánh đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia, xây dựng lại đất nước suốt 40 năm qua.

Về quan hệ kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Hun Sen cho rằng trao đổi thương mại giữa hai nước đang diễn ra rất sôi động và mong muốn chính quyền hai bên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nhân dân hai nước mở rộng giao thương; chân thành cảm ơn Việt Nam tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia, nhất là nhân dân các tỉnh giáp biên giới được sang Việt Nam khám chữa bệnh. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, trong đó có việc cắt giảm thuế, đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư sang Campuchia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã quan tâm giúp đỡ cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia, đề nghị Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen khẳng định cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Campuchia sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều.

Tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Tại Trụ sở Quốc hội Campuchia và Trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước.

Việt Nam luôn ưu tiên cao việc củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm Vương quốc Campuchia tươi đẹp và mến khách, nước láng giềng gần gũi và thân thiết của Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, tràn đầy tình cảm hữu nghị anh em mà các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội nhận thức chung của hai bên đạt được trong cuộc hội đàm sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Quốc vương Norodom Sihamoni rằng, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc láng giềng Việt Nam-Campuchia, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia, đề nghị các cơ quan nghị viện hai nước cần thường xuyên trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sỹ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi giúp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đi lại, sinh sống, làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Campuchia hoan nghênh kết quả hội đàm tốt đẹp giữa Quốc vương Norodom Sihamoni và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là nhận thức chung về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Campuchia bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và luôn dành cho nhân dân Campuchia sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu.

Các vị lãnh đạo bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa các cơ quan lập pháp, Chính phủ và chính quyền các địa phương của hai nước, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, nhằm vun đắp tình đoàn kết hữu nghị láng giềng Campuchia-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo Thượng viện và Quốc hội Campuchia khẳng định luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam; đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong nhiều năm qua giữa Quốc hội, Thượng viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam.

Lãnh đạo Thượng viện và Quốc hội Campuchia khẳng định các cơ quan lập pháp tối cao của Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hoàng gia trong việc củng cố, phát triển sự hợp tác toàn diện Campuchia-Việt Nam, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và láng giềng tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhất trí cho rằng bên cạnh hợp tác song phương, cần tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF); Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN; phối hợp triển khai thực hiện tốt các Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; tiếp tục sửa đổi, tạo hành lang và khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong các hoạt động đầu tư, hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mời Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin đã vui vẻ nhận lời mời.

Sau cuộc hội kiến diễn ra sáng 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, bao gồm: Phụ lục sửa đổi Điều 6 và 17 Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia vận tải đường thủy; Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia về khoản viện trợ xây dựng nhà làm việc của Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia; Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty hàng không Việt Nam với Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia về Hợp tác du lịch 2019-2021.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam luôn ưu tiên cao việc củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia