Thanh niên Thủ đô "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện vì Thủ đô giàu đẹp"

Nhóm PV| 26/10/2014 14:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 26/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Tp. Hà Nội lần VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 khai mạc. Khoảng 500 đại biểu hội viên ưu tú, đại diện cho các tầng lớp thanh niên tiêu biểu của Thủ đô đã tham dự.

Các đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban dân vận Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Tp. Hà Nội, Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng và 500 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thanh niên Thủ đô

Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLHTN Tp.Hà Nội

Sau diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn trình bày, đại biểu nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội tặng bức trướng của Đảng bộ thành phố cho Hội liên hiệp thanh niên Tp. Hà Nội.

Tiếp đó, Đại hội xem phóng sự tài liệu “Công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô - 5 năm nhìn lại”. Đây đồng thời là báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội khóa V trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Tp. Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong đó nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2009 – 2014 đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội có nhiều đổi mới, phong phú cả về nội dung, hình thức thông qua 4 cuộc vận động, 2 chương trình của Hội, qua đó giáo dục cho hội viên, thanh niên về lòng yêu nước, về truyền thống văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội; về  đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; khích lệ thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh, thanh lịch, văn minh, sống có trách nhiệm với bản thân, có ích với gia đình và xã hội, có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh vững vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế từ đó xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên sống đẹp - sống có ích trên mọi lĩnh vực.

Các hoạt động xã hội từ thiện được triển khai bài bản, thiết thực, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, thu hút được sự tham gia ủng hộ của các cơ sở Hội và đông đảo hội viên thanh niên, qua đó giúp đỡ các gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện ngoại thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hay những vùng bị thiên tai, lũ lụt….

Nhiều mô hình, công trình phần việc trong việc tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự và văn minh đô thị được triển khai một cách có hiệu quả. Công tác hỗ trợ hội viên, thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân được các cấp bộ hội quan tâm với nhiều hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

Tổ chức Hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đi vào hoạt động có chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể, tác động và hỗ trợ được nhiều đối tượng thanh niên cũng như các câu lạc bộ, đội, nhóm tự lập của thanh niên.

Ghi nhận kết quả và thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Tp. Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1930/ QĐ-TTg ngày 24/10/2014.

Đồng chí  Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Tp. Hà Nội chúc mừng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Thanh niên Thủ đô

Đồng chí  Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành và thành phố chúc mừng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Tại Đại hội, 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2014 được vinh danh. Năm 2014 là năm thứ 6 liên tiếp, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu của năm. Đây là phần thưởng cao quý của BCH Thành đoàn Hà Nội dành tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; văn hóa nghệ thuật; thể dục thể thao và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên – Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội công bố 3 công trình Khoa học công nghệ - Sáng tạo trẻ được nghiên cứu và sau khi đã báo cáo, thẩm định của các ngành chức năng sẽ được ứng dụng trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 với các đề tài: Hệ thống phần mềm giáo dục đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em mang tên “Cuộc sống quanh em”, Khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất dung môi an toàn hỗ trợ xóa bỏ quảng cáo rao vặt bằng sơn tại các địa bàn công cộng; Ứng dụng các vật liệu thân thiện môi trường từ những nguồn nguyên liệu có sẵn để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xử lý nước ô nhiễm tại các xã ngoại thành Hà Nội.

Với những công trình khoa học công nghệ sáng tạo trẻ có ý nghĩa thiết thực vừa được công bố; với sự sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm của thanh niên Thủ đô, chúng ta cùng tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 các công trình khoa học công nghệ trên sẽ được áp dụng triển khai thành công với hiệu quả cao nhất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển bền vững.    

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 vinh dự được đón các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội LHTN Tp. Hà Nội, trong đó nhấn mạnh: Trong nhiệm kì vừa qua, thanh niên Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường rèn luyện bổ ích cho thanh niên, trở thành ngọn cờ đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước. Các chương trình, cuộc vận động lớn của Hội đã được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu, sáng tạo. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” được triển khai rộng khắp, với trọng tâm là việc học tập và làm theo lời Bác của các cán bộ, hội viên, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên Thủ đô.

Hội LHTN thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, các chương trình “Điểm hẹn thanh niên”, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động các nguồn lực xây dựng, tu sửa và phát huy các thiết chế phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên. Bên cạnh việc biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến trên các lĩnh vực, Hội đã chú ý tiếp cận các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến thông qua một số mô hình hoạt động như các câu lạc bộ sau cai, đội hình “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, Cuộc vận động “Thanh niên bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa Thăng Long – Hà Nội” bước đầu tạo nên dấu ấn, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô văn minh – thanh lịch – hiện đại. Màu áo xanh của hàng ngàn thanh niên tình nguyện, tay nắm chặt tay, nghẹn ngào, xúc động nhưng nghiêm trang, kính cẩn cùng bà con nhân dân cả nước tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng là những hình ảnh đẹp của thanh niên Thủ đô yêu nước, biết yêu quý truyền thống của dân tộc, sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước.

Tại Đại hội, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBNDTp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu bật những thành tích của Hội LHTN Hà Nội, đồng thời chia sẻ, dặn dò tới các bạn trẻ Hà Nội: Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Trong đó, thanh niên Thủ đô nói chung và Hội LHTN thành phố nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Hội LHTN thành phố trong nhiệm kì tới là hết sức nặng nề song cũng đồng thời mở ra những thời cơ, vận hội mới thuận lợi cho thanh niên được sáng tạo, được cống hiến và trưởng thành.

Thanh niên Thủ đô

Ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

“Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN thành phố cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, để thanh niên nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân.

Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực  xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và từ nhu cầu thiết thân của thanh niên.

Tổ chức Hội tiếp tục xây dựng Hội LHTN thành phố vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia. Hội phải thực sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi, tiếng nói, hành động của thanh niên Thủ đô, xuất phát từ lợi ích chính đáng của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên”.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBNDTp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao tặng thanh niên Thủ đô bức trướng với nội dung: “Thanh niên Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

Trước khi diễn ra lễ Khai mạc trọng thể, 500 đại biểu ưu tú của Đại hội đã tham dự lễ dâng hương tại nhà D67 (Khu Di tích Phủ Chủ tịch), tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Tp. Hà Nội diễn ra trong 02 ngày 25, 26/10/2014 với sự có mặt của 500 đại biểu chính thức với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và trách nhiệm, cũng đã tiến hành hiệp thương chọn cử 69  anh, chị ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tp. Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội chọn cử 23 ủy viên Ban Thư ký, 01 Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm: Anh Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khóa V được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Tp. Hà Nội khóa VI.
4 Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố khóa VI gồm: Anh Vũ Hùng Quân, Trần Phúc Lộc, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Vĩnh Sơn.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Thủ đô "Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện vì Thủ đô giàu đẹp"