Vụ 2 máy bay va chạm trên không: Nước Pháp choáng váng vì mất đi 3 vận động viên kỳ cựu

Hoàng Kim| 11/03/2015 20:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong số 8 công dân Pháp bị thiệt mạng do va chạm máy bay hôm thứ Hai tại Argentina, có nhà vô địch môn bơi lội Muffat, võ sĩ đấm bốc Vastine và vận động viên đua thuyền Arthaud.

Ngày 10/3, hãng sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Dropped” Adventure Line Productions (ADL) xác nhận thông tin vụ va chạm máy bay hôm thứ Hai và cho biết, trong số 10 nạn nhân xấu số này có 3 vận động viên Quốc gia của Pháp. Phía Argentina cũng công bố những nạn nhân còn lại là Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert và Edouard Gilles đều là công dân Pháp và 2 phi công Argentina là Juan Carlos Castillo và Roberto Abate.

Vụ 2 máy bay va chạm trên không: Nước Pháp choáng váng vì mất đi 3 vận động viên kỳ cựu

Nhà vô địch Olympic 2012 Camille Muffat

Vụ 2 máy bay va chạm trên không: Nước Pháp choáng váng vì mất đi 3 vận động viên kỳ cựu

Vận động viên quyền anh Alexis Vastine

Vụ 2 máy bay va chạm trên không: Nước Pháp choáng váng vì mất đi 3 vận động viên kỳ cựu

Vận động viên đua thuyền Florence Arthaud,

Ba vận động viên xấu số, trong số đó có nhà vô địch Olympic 2012 ở nội dung 400m tự do, cô Camille Muffat, 25 tuổi. Ngoài ra, Muffat còn giành được một huy chương bạc nội dung 200m tự do và một huy chương đồng nội dung 200m tiếp sức tự do. Cô là người phụ nữ Pháp thứ 3 trong lịch sử thể thao nước này khi giành 3 huy chương vàng liên tiếp Olympic Games mùa hè và mùa đông năm 2012 và đạt danh hiệu, người phụ nữ thể thao của năm. Tuy nhiên, cô đột ngột giải nghệ khi mới 24 tuổi do áp lực tập luyện quá cao.

Bên cạnh đó là vận động viên quyền anh Alexis Vastine. Anh đoạt huy chương đồng tại thế vận hội Bắc Kinh tổ chức tại Anhh năm 2012.

Người thứ ba là vận động viên đua thuyền Florence Arthaud, 57 tuổi. Bà giành chức vô địch giải đua Route du Rhum xuyên Thái Bình Dương đầy danh giá được tổ chức 4 năm 1 lần trên chiếc thuyền buồm Pierre 1er của mình vào năm 1990.

Hãng ADL cho biết, hãng đã liên lạc với các nhóm sản xuất tại hiện trường, các nhà chức trách Pháp và Argentina. Đồng thời, hãng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những nạn nhân thiệt mạng.

Trong show truyền hình trên, còn có sự góp mặt của cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Pháp, Sylvain Wiltord, nhà vô địch môn trượt tuyết Philippe Candeloro, cựu vô địch môn bơi lội Olympic Alain Bernard và vận động viên đua xe kỳ cựu Jeannie Longo. Rất may, những vận động viên trên không có mặt trên chuyến bay.

Cầu thủ Sylvain Wiltord tâm sự, anh thực sự buồn và sợ hãi trước cái chết của những người bạn. “Tôi không biết nói gì hơn”, anh thổ lộ.

Trong khi đó, trên tài khoản facebook của vận động viên Candeloro cũng cho biết, anh “cực kỳ sốc” vì vụ việc trên.

Phát biểu trên tờ Liberation của Pháp, Tổng thống Pháp, Francois Hollande cũng cho biết, cái chết bi thảm của 3 vận động viên và các thành viên trong đoàn là nỗi đau lớn đối với nước Pháp.

Trong khi đó, phát biểu trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp, Thierry Braillard cho biết, sự ra đi của ba nhà vô địch là mất mát lớn đối với ngành thể thao Pháp.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các nhà chức trách tiến hành làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ 2 máy bay va chạm trên không: Nước Pháp choáng váng vì mất đi 3 vận động viên kỳ cựu