Tàu sân bay mới nhất của Mỹ không tương thích với máy bay chiến đấu F-35

Đặng Hà/Ria.ru| 07/06/2019 22:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tờ The Drive cho biết, Quốc hội Mỹ có thể cấm đưa vào sử dụng tàu sân bay mới nhất CVN-79 John F. Kennedy.

Điều này là do các máy bay chiến đấu F-35C thế hệ 5 của Mỹ không tương thích với các phiên bản hiện tại của Máy phóng điện từ EMALS (Hệ thống phóng máy bay điện từ) và hệ thống phòng không AAG (Thiết bị phòng thủ tiên tiến) được trang bị trên tàu sân bay này, do đó các máy bay chiến đấu F-35 không thể cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay John F. Kennedy.

Tàu sân bay mới nhất của Mỹ không tương thích với máy bay chiến đấu F-35

Đây là tàu sân bay thứ 2 của dự án “Ford”.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng tàu sân bay CVN-79 không thể thực hiện các chức năng cơ bản. Trong các lần thử nghiệm, chỉ có máy bay F/A-18 Super Hornet và EA-19G Growler có thể cất cánh trên tàu sân bay này.

Tàu sân bay CVN-79 John F. Kennedy thuộc dự án “Ford”. Tàu sân bay đầu tiên của dự án này là CVN-78 Gerald R. Ford. Để chế tạo con tàu này, Washington đã phải chi ra số tiền kỷ lục 12,9 tỷ USD. Con tàu đã được chế tạo vào năm 2009, và được chuyển giao cho quân đội vào năm 2017.

Tàu sân bay mới nhất của Mỹ không tương thích với máy bay chiến đấu F-35

Tàu sân bay mới CVN-79 John F. Kennedy của Mỹ.

Được biết, Lầu Năm Góc có kế hoạch chế tạo từ 10 đến 12 tàu thuộc lớp này. Một phần trong số chúng được lên kế hoạch đưa vào phục vụ trong quân đội cho đến năm 2027.

Dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ vào năm tới có một mục nói về khả năng ngừng thực hiện dự án “Ford” cho đến khi các tàu sân bay của dự án này được chứng minh là tương thích với máy bay chiến đấu F-35C.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu sân bay mới nhất của Mỹ không tương thích với máy bay chiến đấu F-35