Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết

Minh Thi| 13/11/2015 20:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra ở Thủ đô Baghdad, Iraq chiều 13/11 khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương.

Sputnik dẫn nguồn tin cảnh sát và nhân viên y tế địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ở một quận phía tây nam Thủ đô Baghdad.

Theo tin tức ban đầu từ tài khoản @AssetSourceApp trên mạng xã hội Twitter: địa điểm xảy ra thảm kịch là Sector 79, thành phố Sadr, nơi nhiều người Hồi giáo Shiite sinh sống.

Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết

Hình ảnh địa điểm xảy ra vụ đánh bom được up bằng tài khoản @AssetSourceApp trên mạng xã hội Twitter

Sputnik đưa tin: kẻ đánh bom cảm tử đã kích nổ đai bom trong đám tang của một chiến binh Hồi giáo Shiite thân chính phủ tại nhà thờ Hồi giáo Al-Ashara al-Mubashareen ở khu vực Amil. Tay súng được chôn thuộc đơn vị chiến đấu tình nguyện Huy động sức dân (Popular Mobilization) - một nhóm dân quân đang chiến đấu chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tuy nhiên, những chiến binh Nhà nước Hồi giáo người Sunni có chủ trương đường lối cứng rắn - kiểm soát phần lớn  lãnh thổ phía Bắc và phía Tây Iraq - thường gây ra những vụ nổ bom ở Thủ đô Baghdad.

Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết

Hiện trường vụ đánh bom liều chết. Ảnh: Twitter

Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Twitter

Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết

Nhân viên y tế nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: AFP

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nóng: Đám tang chiến binh Shiite hỗn loạn vì đánh bom liều chết