Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Quý Khôi (Ảnh: Getty/AP - TTXVN)(TH)| 16/12/2014 17:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ bắt cóc con tin tại quán Café Lindt tại Trung tâm Sydney gây chấn động toàn nước Úc. Hai con tin cùng với hung thủ đã thiệt mạng, khi đặc công tập kích vào bên trong để giải cứu.

Hai con tên được biết là Tori Johnson, 34 tuổi, là Quản lý của Quàn café và Katrina Dawson, 38 tuổi, một luật sư.

Nhà chức trách Australia vừa mở cuộc điều tra nhằm vào chiến dịch giải cứu con tin và động cơ của kẻ gây ra vụ bắt cóc con tin này. Kẻ tấn công được xác định là Man Haron Monis, một giáo sĩ người Iran đang tị nạn tại Australia.

Theo BBC,  người dân ở Sydney đã tới tận khu vực quán Lindt để tưởng nhớ hai nạn nhân xấu số, họ mang theo hoa tươi và những lời cầu nguyện. Cờ rủ đã được treo ở toàn bộ các tòa nhà của chính quyền New South Wales.

Vụ bắt cóc con tin đã kết thúc, nhưng Australia vẫn tiếp tục được đặt trong báo động an ninh tăng cường. Trong ngày 16/12, nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại DFAT) ở Thủ đô Canberra đã được sơ tán, sau khi một gói tình nghi được phát hiện.

Dưới đây là hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân trong vụ bắt cóc tại Sydney:

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Australia tưởng niệm hai nạn nhân của vụ bắt cóc con tin