Các nhà tiên tri dự đoán gì về năm 2015

Hà Kim(TH)| 05/01/2015 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo những tiên đoán của nhà tiên tri lừng danh người Pháp Nostradamus và nữ tiên tri mù Vanga người Bulgaria thì năm 2015 tiếp tục là năm của những thảm họa. Tuy nhiên, các nhà chiêm tinh hiện nay đưa ra những tiên đoán cho năm 2015 lạc quan hơn nhiều.

Jlady.ru cho biết, các nhà khoa học giải mã những tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus (1503 – 1566). Theo những tiên đoán của ông, năm 2015 thế giới sẽ phải đối mặt với những thảm họa kinh hoàng.

Theo đó, trong năm 2015 sẽ xảy ra những vụ mưu sát nhằm vào các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Ông còn tiên đoán Đức và Pháp sẽ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ vào năm nay.

Các nhà tiên tri dự đoán gì về năm 2015

Ngọn núi lửa Vesuvius ở Ý sẽ thức giấc vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016

Nostradamus tiên đoán núi lửa Vesuvius ở Ý sẽ "thức giấc" và sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Đây có thể là vụ phun trào tồi tệ nhất của núi lửa Vesuvius kể từ năm 1631.

Trước tiên sẽ là động đất kéo dài 6 – 10 phút, sau đó là những dòng dung nham đỏ rực chảy thành suối. Điều này khiến 6.000 đến 16.000 người thiệt mạng.

Theo Mixtopten, Nostradamus cũng đưa ra tiên đoán trong tháng 11/2015, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ C và thế giới đại loạn sẽ phát sinh. Ông cảnh báo, việc phá hủy các khu rừng mưa khiến cho tầng ozone thủng dẫn đến trái đất chịu ảnh hưởng nặng nề của tia cực tím độc hại.

Các nhà tiên tri dự đoán gì về năm 2015

Nhiệt độ trái đất có thể đạt tới 59 độ C vào năm 2015

Bên cạnh đó ông tiên đoán động đất huỷ diệt sẽ xảy ra ở Mỹ và nạn đói khủng khiếp ở châu Phi cũng được ông nhắc tới.

Tiên đoán của ông còn cho biết, năm 2015 còn được cho là năm xảy ra thêm một cuộc xung đột nữa giữa đạo Thiên Chúa và đạo Hồi khiến loài người đứng trước ngưỡng cửa một cuộc Chiến tranh thế giới mới.

Nhà tiên tri Nostradamus còn tiên đoán, tuổi thọ của con người có thể sống đến 200 tuổi, lúc đó, người 80 tuổi chỉ như người 50 tuổi bây giờ. Nhưng bên cạnh đó, nhân loại sẽ khốn đốn vì phóng xạ và rất nhiều người sẽ chết trẻ.

Nhưng theo những tiên đoán của ông năm 2015, những người chết sẽ sống lại. Nostradamus từng viết: "Khi địa ngục không còn nhiều phòng, những người chết được chôn cất sẽ đi ra khỏi ngôi mộ của họ". Tiên đoán đáng sợ này của Nostradamus có điều trùng khớp với nội dung được ghi trong sách Khải huyền.

Tuy nhiên, Nostradamus cũng tiên đoán trong năm 2015 thuế sẽ không còn nữa, người dân thuộc các dân tộc khác nhau sẽ có thể dễ dàng giao tiếp với nhau. Nhà tiên tri lừng danh thế giới đã nói về một phát minh mà ông gọi là "một cỗ máy mới" có thể dịch, hiểu được các ngôn ngữ, thậm chí con người có thể dễ dàng giao tiếp cả với loài vật.

Các nhà tiên tri dự đoán gì về năm 2015

Hai nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại Vanga và Nostradamus

4 thế kỷ sau, nữ tiên tri mù Vanga (1911 – 1966) cũng có những tiên đoán cho năm 2015 tương tự như của nhà tiên tri Nostradamus.

Theo đó, bà Vanga tiên đoán trong năm 2015 sẽ xảy ra những cuộc xung đột có quy mô thế giới và xảy những cuộc nội chiến tại một vài nước.

Bà tiên đoán những thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra trên thế giới vào năm 2015 như vụ nổ dữ dội trên Mặt Trời khiến nhân loại chìm trong bóng tối và làm hư hỏng mọi máy móc thiết bị trên Trái Đất.

Bên cạnh đó, bà còn cảnh báo, năm 2015 nạn thất nghiệp sẽ lên tới đỉnh cao kèm theo đó là những hậu quả khôn lường.

Tuy vậy, bà cũng dự đoán năm 2015 nhân loại sẽ phát minh ra loại thuốc đặc trị ung thư.

Có thể thấy cả hai nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại đều đưa ra những tiên đoán không mấy khả quan về năm 2015. Nhưng, ngược lại đại đa số các nhà chiêm tinh lại đưa ra những suy đoán lạc quan hơn nhiều về năm 2015.

Theo đó, năm nay sẽ là năm ổn định và thanh bình hơn năm 2014. Nhiều điều thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn đặc biệt với những người chăm chỉ, tận tụy và kiên trì trong công việc.

Tất nhiên, năm 2015 những thảm họa cũng sẽ có nhưng tình hình sẽ tươi sáng hơn năm 2014 nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các nhà tiên tri dự đoán gì về năm 2015